Thứ Hai, 05/12/2016, 21:01 (GMT+7)
.
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII:

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái,"tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay làm “tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu hãy tự soi rọi bản thân mình vào lời dạy của Bác Hồ, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, lời thề thiêng liêng của mình khi vào Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII… mà ra sức học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, bản thân “gột rửa” các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dù nhỏ (nếu có), kiên quyết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng toàn Đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

M.T

.
.
.