Thứ Sáu, 06/01/2017, 21:28 (GMT+7)
.

Công an Tiền Giang tổng kết công tác năm 2016

Ngày 5-1, Công an (CA) Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Tấn Tảo, Phó Tổng Cục trưởng Cục Cảnh sát (Bộ CA); Đại tá Trần Song, Phó Cục trưởng Cục Tây Nam bộ đến dự hội nghị.

Năm 2016, lực lượng CA Tiền Giang đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cơ bản, chiến lược cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Lực lượng CA đã phối hợp với các ngành, nhất là Quân đội bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, đối ngoại của tỉnh, đặc biệt là bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Các mặt công tác phòng, chống tội phạm được tăng cường và đạt kết quả tích cực; đã triệt xóa được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm (đạt tỷ lệ 77,6% - cao hơn 1,1% so với năm 2015), trong đó điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 96,6%; khởi tố 11 vụ với 11 đối tượng phạm tội về kinh tế và xử lý hành chính 149 vụ với 152 đối tượng vi phạm về kinh tế; phát hiện 85 vụ tội phạm về ma túy, bắt xử lý 11 đối tượng…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trong năm 2017, lực lượng CA Tiền Giang tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo chức năng của lực lượng CA. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp nhằm huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng lực lượng CA Tiền Giang trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không ngừng cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu của người dân đối với lực lượng CA…

P.LONG

.
.
.