Thứ Ba, 24/01/2017, 19:04 (GMT+7)
.

Họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016

Chiều ngày 23-1, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 và định hướng nhiệm vụ 2017; đồng thời thông tin một số nội dung báo chí quan tâm. Ông Phạm Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì bổi họp báo.

Ông Phạn Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo
Ông Phạn Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu kềm chế lạm phát, giữ được tăng trưởng ở mức khá, an sinh xã hội được đảm bảo… Cụ thể, tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra và cao hơn năm trước, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 26.929 tỷ đồng, tăng 10,4%, đạt 101,2% kế hoạch năm. Thu hút 27 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 9.898 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,3% so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu giữ mức tăng trưởng khá, đạt 2,106 tỷ USD. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địc phương 6.590 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,17%...

Để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã đưa ra 9 giải pháp chủ yếu: cải thiện tích cực môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đầy tăng trường, tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả các cương trình, dự án hợp tác, liên kết vùng; thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án tái cấu trúc ngành công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế….

Tại buổi họp báo, các Sở, ban, ngành tỉnh cũng đã thông tin một số nội dung mà báo chí trong và ngoài tỉnh quan tâm như: giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tác giao thông trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu trong dịp Tết; kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động văn hóa gây tiếng ồn; kết quả xử lý vi phạm trên lĩnh vực khai thác tài nguyên cát và thông tin về dự án nhà máy giấy Đại Dương; kết quả công tác phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp….

Kết thúc buổi họp báo, ông Phạm Văn Trọng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho rằng, các cơ quan báo, đài đã đặt ra những vấn đề, những câu hỏi rất xác thực với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông Phạm Văn Trọng cũng mong muốn các cơ quan báo, đài là cánh tay nối dài, trở thành kênh thông tin tuyên truyền, chuyển tải giúp người dân nắm bắt được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nhân dân nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống, sản xuất kinh doanh… nhằm hạn chế bớt những rủi ro, mang lại lợi ích nhất cho người dân; đồng thời các cơ quan báo, đài cần hỗ trợ tỉnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.

P. MAI

.
.
.