Thứ Năm, 05/01/2017, 21:54 (GMT+7)
.
Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Công tác dân vận phải nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của dân

Ngày 5-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Tại điểm cầu Tiền Giang có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

 ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang
Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Long Thôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Tiền Giang

Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong năm. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp có bước chuyển biến rõ nét. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp phát huy tốt vai trò trong tham gia tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng pháp luật, giữ vững ổn định an ninh trật tự xã hội. Bên cạnh, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được chú trọng. Hệ thống dân vận giữ vững vai trò tham mưu cho đảng về công tác dân vận.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương và địa có nhiều báo các tham luận: công tác dân vận gắn liền với việc thực hiện cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương; tình hình thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc; công tác đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói, giảm nghèo….

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư cho rằng: có thể nói năm 2016 là năm của dân vận đồng thời biểu dương các cấp ủy đảng, mặt trận, các đoàn thể, nhân dân, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã nỗ lực làm tốt công tác dân vận trong năm qua. Bên cạnh, những thành tích tiến bộ nêu trên công tác dân vận vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Trong năm 2017, Ban Dân vận trung ương cần quan tâm: tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tập hợp quần chúng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhất là nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận nhất là công tác dân vận chính quyền, phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù, tai nạn giao thông…. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng dân, dựa vào dân xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân luôn là nhiệm vụ hàng đầu….

P. MAI

.
.
.