Thứ Tư, 22/03/2017, 15:24 (GMT+7)
.

Góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự

Sáng ngày 22-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức họp đóng góp ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu thống nhất cao với nhiều nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự và đóng góp một số vấn đề để luật phù hợp với thực tiễn như: Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên đưa vào xử lý hình sự đối với độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; Về cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể trong Bộ Luật hình sự, nhiều ý kiến đề nghị cần quy định thống nhất cách tính tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người bị hại.

Một số đại biểu đề nghị cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo rà soát xem lại quy định tại các khung hình phạt tù từ 12 đến 20 năm bởi khung hình phạt của Bộ luật hình sự hiện hành có khoảng cách thời gian quá dài nên không ít trường hợp khi bản án hình sự đã tuyên có hiệu lực pháp luật thì không được nhân dân đồng tình vì thời gian điều tra kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó đại biểu đề nghị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự cần siết chặt quản lý và xử lý nghiêm tội phạm ma túy, trong đó, cần có chế tài thật mạnh đối với một số tội như: tàn trữ trái phép chất ma túy, tội sản xuất buôn bán hàng giả, tội đánh bạc… để đảm bảo tính răn đe và hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm này trong xã hội… Ngoài ra các đại biểu còn đóng góp ý kiến đối với một số quy định liên quan đến tội tài trợ khủng bố, tội gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông đường bộ...

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ tổng hợp, trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.

HOÀI THU

.
.
.