Thứ Tư, 26/04/2017, 07:38 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản

Chiều ngày 25-4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tỉnh tiếp ngài Kawaue Jinuchi, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm Tiền Giang. Tham gia buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ tịch Hội đồng hương Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện Câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao quà lưu niệm của tỉnh đến Ngài Tổng lãnh sự Kawaue Junichi
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng trao quà lưu niệm của tỉnh đến Ngài Tổng lãnh sự Kawaue Junichi

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang giới thiệu khái quát với ngài tổng lãnh sự điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Tiền Giang và những lĩnh vực tỉnh đang thu hút, kêu gọi đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, tỉnh rất hoan nghênh chuyến viếng thăm của ngài Tổng lãnh sự và hy vọng ngài Kawaue Junichi sẽ là cầu nối cho sự hợp tác lâu dài, sâu rộng giữa các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản với Tiền Giang.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cùng Tổng Lãnh sự Nhật Bản và Hội Đồng hương Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cùng Tổng Lãnh sự Nhật Bản và Hội Đồng hương Tiền Giang tại TP. Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm

Ngài Kawaue Junichi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và thân tỉnh của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công nhân và doanh nghiệp Nhật Bản làm việc tại tỉnh.

Được biết, Tiền Giang và Nhật Bản có mối quan hệ tốt trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang sang Nhật đạt trên 150 triệu USD trong năm 2016 với các mặt hàng chủ yếu là gạo, thủy sản, rau quả, hàng dệt may và hàng thủ công mỹ nghệ; các doanh nghiệp Tiền Giang chủ yếu nhẩu khẩu từ Nhật nguyên phụ liệu ngành may mặt, giày da và thuốc bảo vệ thực vật… Hiện tại Tiền Giang có 5 dự án đầu tư trực tiếp của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký là 36 triệu USD. Tiền Giang cũng là tỉnh tiếp nhận nhiều dự án của tổ chức phi chính phủ JICA. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu lao động lớn của tỉnh, với hơn 800 lao động; Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang đang có chương trình đào tạo điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản và Trường Đại học Tiền Giang có liên kết hợp tác đào tạo với đối tác Nhật Bản.

PGS TS Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang đón tiếp Ngài Tổng lãnh sự Kawaue Junichi đến thăm trường
PGS TS Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang đón tiếp Ngài Tổng lãnh sự Kawaue Junichi đến thăm trường

Sau khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang, Ngài Kawaue Junichi đã đến thăm Trường Đại học Tiền Giang.

                                                                                                                                       THỦY HÀ

.
.
.