Thứ Ba, 25/04/2017, 14:29 (GMT+7)
.

Long trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa

Sáng ngày 25-4, tại Khu di tích Chiến thắng Giồng Dứa (xã Long Định, huyện Châu Thành), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa (25-4-1947 - 25-4-2017). Đến dự có Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện; các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội đương nhiệm và đã nghỉ hưu; nhân dân và học sinh xã Long Định…

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Giồng Dứa.
Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa.

Trước buổi lễ, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn đại biểu đã đến viếng và đặt tràng hoa dưới tượng đài Chiến thắng Giồng Dứa bày tỏ lòng tri ân đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Sau lễ viếng đặt tràng hoa và thắp hương tưởng niệm, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa long trọng diễn ra dưới Tượng đài Chiến thắng Giồng Dứa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm ngày chiến thắng Giồng Dứa. Đông đảo tướng lĩnh và sĩ quan quân đội đương nhiệm và đã nghỉ hưu đến dự lễ.
Ông Lê Văn Hưởng phát biểu ôn lại truyền thống 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa.

Ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa.  Trên mảnh đất Giồng Dứa này 70 năm trước, Khu bộ trưởng Khu 8 Trần Văn Trà đã trực tiếp chỉ huy Chi đội 17 cùng Đại đội xung phong và quân dân Mỹ Tho phục kích tiêu diệt đoàn “Công - voa” của Pháp. Thắng lợi này làm chấn động dư luận trong và ngoài nước. Đây là một trong những trận thắng đầu tiên của quân dân Nam bộ sau khi Pháp trở lại xâm lược nước ta, tạo khí thế để lực lượng vũ trang tỉnh Mỹ Tho, Gò Công phát huy mạnh tinh thần chiến đấu hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần vào thành công của kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954.

Ông Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, kế thừa truyền thống, trong giai đoạn xây dựng phát triển đất nước, tỉnh Tiền Giang không ngừng phấn đấu để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao đời đời sống của nhân dân. 

Đại tá Ngô Văn Tám, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành và Sĩ quan Nguyễn Quốc Thanh, đại diện tuổi trẻ Tiền Giang đã phát biểu cảm xúc về Chiến thắng Giồng Dứa lịch sử và những cống hiến to lớn của thế hệ cha anh vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc. Kế thừa truyền thống, những người trẻ hôm nay quyết tâm nỗ lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Giồng Dứa.
Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân đến dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Giồng Dứa.
Đông đảo tướng lĩnh và sĩ quan quân đội đương nhiệm và đã nghỉ hưu đến dự lễ.
Đông đảo tướng lĩnh và sĩ quan quân đội đương nhiệm và đã nghỉ hưu đến dự lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm do Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh thực hiện.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện.
Đại tá Ngô Văn Tám, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Thành bày tỏ xúc động về chiến thắng Giồng Dứa lịch sử năm 1947.
Đại tá Ngô Văn Tám, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Châu Thành bày tỏ xúc động về Chiến thắng Giồng Dứa lịch sử năm 1947.
Quân nhân Nguyễn Quốc Thanh đại diện thế hệ trẻ Tiền Giang nêu cao quyết tâm nỗ lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Sĩ quan Nguyễn Quốc Thanh đại diện thế hệ trẻ Tiền Giang nêu cao quyết tâm nỗ lực để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

THỦY HÀ

.
.
.