Thứ Sáu, 12/05/2017, 07:20 (GMT+7)
.

Cử tri trẻ góp ý kiến, nguyện vọng gửi đến Quốc hội khóa XIV

Ngày 11-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Diễn đàn Cử tri trẻ đóng góp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng gửi đến Quốc hội khóa XIV. Tham dự diễn đàn có ông Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Tạ Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội…

Diễn đàn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị, các cấp đoàn.
Diễn đàn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị, các cấp đoàn.

Tại diễn đàn, ông Tạ Minh Tâm trình bày những nội dung Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc tại kỳ họp thứ 3, khai mạc vào ngày 22-5-2017 và dự kiến bế mạc vào ngày 20-6-2017. Theo đó, tại kỳ hợp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến về 4 dự án luật; xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước…

Trong chương trình diễn đàn, đại diện đoàn viên, thanh niên các đơn vị, các cấp đoàn đã tham gia sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến về các vần đề liên quan đến giải quyết việc làm cho thanh niên, Luật Thanh niên, Bảo vệ trẻ em, Bảo vệ môi trường…

Cụ thể: Đoàn ĐBQH tỉnh có những phát biểu, đóng góp tại Quốc hội để các ngành chức năng thực hiện tốt hơn công tác giáo dục giới tính, xây dựng đề án nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại trẻ em; Luật Thanh niên cần phải có những quy định và chế tài rõ ràng phù hợp để luật được đảm bảo thi hành… là những ý kiến đóng góp của Thành đoàn TP. Mỹ Tho.

Đại biểu Trường Đại học Tiền Giang tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn.
Đại biểu Trường Đại học Tiền Giang tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn.

Các đại biểu Đoàn Trường Đại học Tiền Giang tham gia đóng góp một số nội dung như: Trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội cần tập trung làm rõ những nguyên nhân dẫn đến sinh viên các trường đại học, cao đẳng thất nghiệp sau khi ra trường, trong bối cảnh có khoảng 200.000 cử nhân thất nghiệp hiện nay; đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc, đặc biệt là tuyên truyền về tình hình Biển Đông, giáo dục cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên…

Về việc làm cho thanh niên, sinh viên ngành sư phạm sau khi ra trường, Huyện đoàn Tân Phước có một số ý kiến gửi đến Quốc hội như sau: Việc đào tạo nghề tại địa phương vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều học viên sau khi ra trường vẫn không có việc làm, kinh phí hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu; việc làm cho sinh viên ngành sư phạm còn nhiều nan giải, Quốc hội cần có những biện pháp để tạo việc làm cho sinh viên thuộc khối ngành này…

Tỉnh đoàn cũng có nhiều ý kiến gửi gắm đến Quốc hội như: Quốc hội cần có những giải pháp để ưu tiên cho các tổ chức đoàn để có thể thuận lợi cho công tác điều động cán bộ đoàn vì theo quy định của Luật hiện hành thì công tác này gặp rất nhiều  khó khăn; Quốc hội nên có cuộc điều tra về nhu cầu nghề nghiệp để đào tạo ngành, nghề đúng nhu cầu của xã hội; các đề án cải cách giáo dục khi thực hiện cần phải cân nhắc, tránh gây bỡ ngỡ cho phụ huynh và học sinh và phải có tính lâu dài và ổn định; về việc đào tạo nghề cần phải quan tâm đến chất lượng các cơ sở đào tạo nghề ở các địa phương.

Ngoài ra, các đại biểu tham gia diễn đàn còn đóng góp, gửi gắm đến Quốc hội nhiều ý kiến mang tính thời sự như: Rà soát hoạt động xả thải của các nhà máy, các khu công nghiệp, kể cả những nhà máy chưa đi vào hoạt động để phòng ngừa và xử lý vấn đề môi trường;  rà soát, quản lý bản quyền truyền hình; nâng cao vai trò công tác giám sát, quản lý cán bộ; xem xét, giám sát lại chất lượng các công trình do Nhà nước đầu tư xây dựng....

Ông Lê Quang Trí đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề của xã hội và đất nước. Tất cả các ý kiến đóng góp của các cử tri trẻ sẽ được nghiên cứu tập hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

PHAN THẮNG

 

.
.
.