Thứ Hai, 22/05/2017, 08:49 (GMT+7)
.

Vợ chồng cùng nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Đảng bộ phường 6, TP. Mỹ Tho hiện có 652 đảng viên, trong đó có hơn 60% đảng viên đã được nhận Huy hiệu Đảng. Trao Huy hiệu Đảng đợt mừng sinh nhật Bác 19-5 năm nay, Đảng bộ phường 6 có 86 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có vợ chồng ông Đỗ Xuân Ngọ và bà Võ Thị Tuyết, sinh hoạt tại Chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận Khu phố Mỹ Thạnh Hưng cùng được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Năm 1965 tốt nghiệp Trường Trung cấp Y, ông Đỗ Xuân Ngọ (sinh năm 1944, quê xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tình nguyện vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu trên chiến trường B3 (Tây Nguyên). Năm 1968, ông được điều về Trung đoàn 88, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam bộ. Tại đây, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng. Năm 1970, ông được điều làm Trợ lý Kế hoạch - Ban Quân y Quân khu 8 trên chiến trường miền Tây Nam bộ. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ông được điều động công tác tại Bệnh viện Quân y 120, làm Phó Trưởng khoa Nội. Năm 1977, ông tham gia đội phẫu thuật phục vụ chiến trường Campuchia cho đến ngày Campuchia được giải phóng. Năm 1988, ông được nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá.

Vợ ông - bà Võ Thị Tuyết sinh năm 1946, quê xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, làm liên lạc cho cấp ủy xã từ năm 1962, đến năm 1965 lên đường nhập ngũ, tham gia Đoàn Văn công Quân khu 8. Năm 1968, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau đó được đưa đi đào tạo dược tá. Ra trường, bà được điều về công tác tại Bệnh viện Quân y 120, gặp ông Ngọ và đã họ nên duyên vợ chồng. Năm 1984, bà nghỉ hưu với quân hàm thượng úy.

Trở về với cuộc sống đời thường, ông bà đều tích cực tham gia công tác xã hội. Ông Ngọ từng làm Bí thư Chi bộ 2 nhiều nhiệm kỳ. Bà Tuyết là Chi ủy viên phụ trách công tác phụ nữ.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.