Thứ Tư, 21/06/2017, 21:54 (GMT+7)
.

Báo chí chính thống phải kịp thời định hướng thông tin

Chiều ngày 21-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017); tổng kết, trao giải thưởng Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần thứ IX (2016 - 2017).

Các đại biểu về dự họp mặt.
Các đại biểu về dự họp mặt.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các nhà báo lão thành cùng các hội viên Hội Nhà báo tỉnh…

a
Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Giải Đặc biệt cho phóng viên Nguyễn Thái Thiện, Báo Ấp Bắc.

Ông Nguyễn Văn Phước Cường, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng cả nước nói chung và Tiền Giang nói riêng trong 92 năm qua. Trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, báo chí Tiền Giang luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thông tin, tuyên truyền có hiệu quả về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

a
Đồng thời trao nhiều Giải cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Dịp này, Ban Tổ chức Giải Báo chí Tiền Giang - Nguyễn Văn Nguyễn lần IX đã tổng kết, trao giải thưởng cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải; Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" cho 3 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh tặng Giấy khen cho 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hội.

a
Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí" cho 3 hội viên thuộc Chi hội Báo Ấp Bắc và Chi hội Đài PT-TH Tiền Giang

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Đức biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí Tiền Giang thời gian qua đã tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh cũng như giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh. Các nhà báo đã có mặt trên khắp các trận tuyến chiến đấu, sản xuất, thông tin tuyên truyền,... kịp thời phản ánh cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, điển hình người tốt việc tốt, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí,... củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, trong thời gian tới, đội ngũ báo chí tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống; tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Chủ động phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, biển đảo... để xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước; đặc biệt là trong xu thế mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, báo chí phải kịp thời định hướng, cung cấp thông tin, phân tích thấu đáo những vấn đề bức xúc từ mạng xã hội.

Tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, Ban lãnh đạo các cơ quan báo chí. Qua đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.

HOÀI THU- TUẤN LÂM

.
.
.