Thứ Ba, 27/06/2017, 20:52 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TX. Cai Lậy và huyện Châu Thành

Ngày 27-6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu: Nguyễn Hoàng Mai, Nguyễn Kim Tuyến, Tạ Minh Tâm, Lê Quang Trí đã có đợt tiếp xúc với gần 500 cử tri TX. Cai Lậy và huyện Châu Thành.

ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giải đáp thắc mắc của cử tri huyện Tân Phú Đông
Ông Võ Văn Bình giải đáp thắc mắc của cử tri TX. Cai Lậy.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH  tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 12  Luật và 12 Nghị quyết; cho ý kiến về 6 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng  như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, về công tác nhân sự, về việc tách nội dung thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thành dự án thành phần… Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đã có 23 lượt đại biểu tham gia phát biểu, 99 ý kiến thảo luận ở Tổ, 11 lượt ý kiến tham gia thảo luận ở hội trường…

Cử tri xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri TX. Cai Lậy phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng, vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp. Đồng thời, cử tri tập trung phản ánh các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, giá cả thị trường; bảo hiểm y tế, tình hình tham nhũng, biển đảo, ô nhiễm môi trường.... Trong đó nhiều cử tri kiến nghị đến ĐBQH, Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm nghiên cứu những cơ chế chính sách ưu tiên cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cấp trên có định hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi tại địa phương, tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh vật tư nông nghiệp, chính sách bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân, hạn chế tình trạng được mùa mất giá, ảnh hưởng đến thu nhập nông dân; hỗ trợ ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là các công trình giao thông, bờ kè…

Cử tri xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri huyện Châu Thành phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phản ánh tình hình tội phạm gia tăng và ngày càng trẻ hóa, các tệ nạn xã hội nhất là ma túy lộng hành đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cấp trên có biện pháp xử lý, ngăn ngừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bà con cử tri cũng đề nghị xử lý nghiêm và tăng mức xử phạt đối với những trường hợp tham nhũng, các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; quan tâm đến gia đình chính sách, người có công với cách mạng bởi vẫn còn có trường hợp chưa được giải quyết; cải thiện chế độ thù lao cho cán bộ ngoài định biên cấp xã… Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị xây dựng cải tạo cống thoát, nước, hố ga ở một số tuyến đường đã hư hỏng để đảm bảo việc thoát nước trong mùa mưa... 

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành.

Nhiều thắc mắc của cử tri đã được lãnh đạo địa phương giải trình theo thẩm quyền. Tiếp đó, ông Võ Văn Bình và ông Nguyễn Thanh Hải cũng đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Đối với những đề xuất ở tầm vĩ mô, Đoàn ĐBQH ghi  nhận và sẽ phản ánh lên Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới.

 HOÀI THU

.
.
.