Thứ Năm, 29/06/2017, 14:21 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Kim

Ngày 28-6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, có buổi  tiếp xúc với gần 200 cử tri xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 12  Luật cùng 12 Nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng  như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, về việc tách nội dung thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thành dự án thành phần…

Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp đã có 23 lượt đại biểu tham gia phát biểu, 99 ý kiến thảo luận ở Tổ, 11 lượt ý kiến tham gia thảo luận ở hội trường, 3 đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp tại hội trường với các Bộ trưởng: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Vĩnh Kim.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở xã Vĩnh Kim.

Cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi, ủng hộ, đồng tình với Quốc hội qua các phiên chất vấn trực tiếp và các công việc đã được Quốc hội thực hiện trong chương trình nghị sự. Bên cạnh đó, cử tri đã kiến nghị đến Quốc hội và các ban, ngành Trung ương quan tâm đến các chính sách như: Các văn bản luật cần phải có tính ổn định lâu dài; giám sát tiến độ thực hiện dự án kênh thoát lũ 6 Hầu (huyện Châu Thành); tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý và tăng chế tài xử phạt đối với các đối tượng sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân; tái cấp bảo hiểm y tế cho vợ liệt sĩ tái giá; rà soát lại công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và gia đình chính sách; xem xét lại việc nhập khẩu hóa chất để bảo vệ môi trường; xem xét quản lý việc in ấn hình ảnh lãnh tụ trên các vật lưu niệm; chế độ bảo hiểm y tế đối với Công an viên xã…

Đồng thời, cử tri còn phản ánh về tình trạng thanh niên sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp ngày càng nhiều ở khu vực nông thôn; tội phạm ma túy ngày càng manh động, nguy hiểm; công tác cai nghiện còn nhiều hạn chế…

Nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương trả lời theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Hoàng Mai cũng đã cung cấp một số thông tin có liên quan đến các kiến nghị của cử tri về các vấn đề như: Công tác quản lý phân bón, kiểm tra, xử lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả đã được Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT thực hiện. Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát để đảm bảo tính lâu dài và ổn định của các luật và dư án luật mà Quốc hội đã ban hành. Quốc hội cũng sẽ có chương trình làm việc với với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để rà soát lại các chính sách chế độ đối với người có công; Dự án Luật Công an xã sẽ được Quốc hội đưa vào chương trình làm việc trong thời gian tới…

PHAN THẮNG

.
.
.