Thứ Bảy, 17/06/2017, 08:10 (GMT+7)
.
Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

Nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn trật tự xã hội

Ngày 16-6, Công an (CA) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), (ngày 16-6-1967 – 16-6-2017).

Ngày 16-6-1967, Bộ CA đã ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng CA xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”. Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ CA có nhiệm vụ giúp đỡ Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng CA các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng CA xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã vững mạnh về an ninh trật tự (ANTT)…

Giao lưu các điển hình tiên tiến
Giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh ANTQ

Ngày 22-5-2015, Bộ trưởng Bộ CA có Quyết định số 2733/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28), tổ chức bộ máy của Cục V28 được mở rộng, từ 5 phòng công tác chuyên đề lên 7 phòng công tác chuyên đề, bổ sung thêm chức năng hướng dẫn việc quản lý dân phố…

Trải qua nhiều giai đoạn, với nhiều tên gọi khác nhau song lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh ANTQ nói chung vẫn giữ vững truyền thống cách mạng, tư tưởng chính trị vững vàng, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Riêng lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh ANTQ CA Tiền Giang từ khi thành lập đến nay đã từng bước phát triển, lớn mạnh và trưởng thành, đã tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trên của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn tỉnh, Chủ tịch nước tặng huân, huy chương các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen, Bộ CA tặng 45 bằng khen, UBND tỉnh và các sở, ban ngành đoàn thể tặng 85 bằng, giấy khen; Ban Giám đốc CA tỉnh tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân.

P.LONG


 

.
.
.