Thứ Tư, 26/07/2017, 14:29 (GMT+7)
.
Gò Công Tây:

Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Đồng Sơn

Sáng 26-7, tại Bia Tưởng niệm Chiến thắng Đồng Sơn, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Đồng Sơn (26-7-1972 - 26-7-2017).

Lãnh đạo  Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Bia chiến thắng Đồng Sơn
Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại Bia Tưởng niệm Chiến thắng Đồng Sơn.

Đến dự có Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và huyện cùng lãnh đạo và nhân dân xã Đồng Sơn…

Nghi thức chào cờ tại buổi lễ kỉ niệm 45 năm chiến thắng Đồng Sơn
Nghi thức chào cờ tại Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Đồng Sơn.

Tại buổi lễ, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây phát biểu ôn lại truyền thống 45 năm Chiến thắng Đồng Sơn, đây là chiến thắng lớn của quân và dân tỉnh Gò Công nói chung, xã Đồng Sơn nói riêng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh chính trị và trình độ tác chiến của quân và dân ta. Trận chiến này đã củng cố thêm niềm tin cho nhân dân ta vào thắng lợi của cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Ông Nguyễn Thành giáp người trực tiếp tham gia chỉ huy trận chiến Đồng Sơn phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm
Ông Nguyễn Thành Giáp người trực tiếp tham gia chỉ huy trận chiến Đồng Sơn phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Ông Đinh Tấn Hoàng nhấn mạnh, phát huy truyền thống hào hùng của Chiến thắng Đồng Sơn, những năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Gò Công Tây đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến nay, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, hạ tầng giao thông phát triển khá đồng bộ, y tế, giáo dục phát triển…

Tuy nhiên, do hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, dù được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhưng vẫn còn không ít gia đình người có công còn khó khăn. Vì thế, ông đề nghị, sắp tới, các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo làm tốt hơn nữa việc chăm lo cho các gia đình chính sách; rà soát kiểm tra giải quyết dứt điểm những trường hợp người có công nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

HOÀI THU

.
.
.