Thứ Ba, 11/07/2017, 09:29 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX:

Thẳng thắn trao đổi, chất vấn các vấn đề tại kỳ họp

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. Ông Nguyễn Văn Danh cho biết: “Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020) đã được Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra.  
Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa IX.
Ông Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa IX.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động, quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND và UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 đạt kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6 tháng đạt 9,56%; tổng thu ngân sách đạt 57,9% so dự toán, tăng 13,7% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 52,1%, tăng 34,7% so cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quốc phòng địa phương được giữ vững; các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện…”.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đó là: Kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa bền vững; năng lực cạnh tranh một số ngành, hàng hóa đạt thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân còn khó khăn; tình hình dịch bệnh, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm soát; tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn xảy ra, ô nhiễm môi trường nhiều nơi còn chậm khắc phục; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp…

Các đại biểu tham gia kỳ họp.
Các đại biểu tham gia kỳ họp.
Ông Nguyễn Văn Danh đề nghị các đại biểu phát huy tối đa trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, chất vấn, tập trung trí tuệ nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng các nội dung trình ra kỳ họp, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri tỉnh nhà.
HOÀI THU- SĨ NGUYÊN

 

.
.
.