Thứ Sáu, 08/09/2017, 20:54 (GMT+7)
.

Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành thuộc trung ương khu vực phía Nam

Ngày 8/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam, tháng 9/2017. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

aaaaaaaaaaaaa
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng phát biểu kết luận tại Hội nghị. (Ảnh: Chi Mai)

Trong một ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Hà Quốc Trị - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian gần đây; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thông tin về thực trạng hạ tầng giao thông của nước ta và TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hiện nay; công tác quản lý, điều hành các dự án BOT giao thông gần đây; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Hội nghị đã được nghe Đại tá Lê Thế Mẫu - nguyên Trưởng phòng Thông tin - Khoa học quân sự, Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc phòng thông tin về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Nga hiện nay và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở đường cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin lan tỏa tới tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới, soi sáng con đường đấu tranh cho nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, phá vỡ từng mảng lớn hệ thống thuộc địa của chúng và giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”…  

Kết luận và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngoài 03 chuyên đề nêu trên, trong tháng 9 này, báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc cần tập trung tuyên truyền: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017 với những diễn biến tích cực cũng như những khó khăn, trở ngại như tình hình mưa, bão, lũ quét diễn biến bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp; xuất khẩu nông sản còn gặp khó khăn; tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp…

Về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, thăm cấp nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về việc khắc phục sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung; về năm APEC 2017; về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam....

Theo dangcongsan.vn

 

.
.
.