Thứ Bảy, 02/09/2017, 17:03 (GMT+7)
.

Vinh danh 71 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 1-9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trang trọng tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 71 mẹ vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Bình trân trọng cài huy hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng lên ngực áo Bà Mẹ vừa được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu cao quý
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Văn Bình trân trọng cài huy hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng lên ngực áo Bà Mẹ vừa được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu cao quý.
 
Đây là đợt thứ 11, tỉnh tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu Nhà nước cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
 
Đến dự lễ có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo cấp ủy, UBND cấp huyện trong tỉnh…
 
Trong danh sách 71 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Tiền Giang vừa được Chủ tịch Nước ký quyết định phong tặng và truy tặng, có 5 mẹ còn sống và 66 mẹ đã từ trần; trong đó có 10 mẹ ở huyện Cái Bè, 13 mẹ ở huyện Cai Lậy, 8 mẹ ở TX. Cai Lậy, 2 mẹ ở huyện Tân Phước, 17 mẹ ở huyện Châu Thành, 10 mẹ ở TP. Mỹ Tho, 5 mẹ ở huyện Chợ Gạo, 4 mẹ ở huyện Gò Công Tây, 1 mẹ ở TX. Gò Công và 1 mẹ ở huyện Gò Công Đông.
 
Tất cả các mẹ còn sống đều được địa phương vận động cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức trao Bằng công nhận Bả Mẹ Việt Nam anh hùng và khánh vàng cho  thân nhân các bà mẹ đã từ trần
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức trao Bằng công nhận Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Khánh vàng cho thân nhân các bà mẹ đã từ trần.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức chỉ đạo “các cấp, các ngành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công, chăm sóc các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ. Song song đó tuyên truyền sâu rộng và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm không ngừng nâng cao đời sống gia đình chính sách, làm tốt công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ”.
THỦY HÀ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LỄ

 

Lãnh đạo tỉnh dự lễ
Lãnh đạo tỉnh dự lễ.

 

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ
Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ.
Đại biểu dự lễ
Đại biểu dự lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang.

 

.
.
.