Thứ Năm, 05/10/2017, 16:32 (GMT+7)
.

Cử tri xã Mỹ Long lo lắng tình trạng phân bón giả tràn lan

Sáng 5-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang, đơn vị số 1 gồm đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy.
 
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy
Cử tri xã Mỹ Long phát biểu ý kiến.
Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH đã báo cáo những nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Theo đó kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 23-11. Tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật, xem xét báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018… 
 
Cử tri xã Mỹ Long bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng trước kỳ họp lần thứ 4 sắp tới. Đồng thời, cử tri cũng bày tỏ ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Nông dân gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đầu ra chăn nuôi heo gặp khó, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả tràn lan, biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách xã còn nhiều bất cập... 
 
Thắc mắc của cử tri đã được lãnh đạo địa phương trả lời theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, ĐBQH ghi nhận các ý kiến của cử tri sẽ báo cáo trong kỳ họp sắp tới, đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến các kiến nghị của cử tri. 
 
ĐỖ PHI
.
.
.