Thứ Tư, 04/10/2017, 21:38 (GMT+7)
.

Đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri

Ngày 4-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang đơn vị bầu cử số 2 gồm đại biểu Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có đợt tiếp xúc cử tri xã Đông Hòa, huyện Châu Thành và cử tri phường 1 (TP. Mỹ Tho) để lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp.

Cử tri xã Đông Hòa, huyện Châu Thành phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri
Cử tri xã Đông Hòa, huyện Châu Thành phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri nghe ĐBQH thông tin nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 22-11. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật; cho ý kiến 9 dự án luật; Xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, giám sát các vấn đề quan trọng khác…

Tiếp đó, cử tri có ý kiến, kiến nghị xoay quanh các vấn đề chính sách dành cho người có công, người cao tuổi; vấn đề tranh chấp đất đai, tình trạng lấn chiếm đất công; ô nhiễm môi trường; vấn đề an ninh mạng…. Trong đó, nhiều cử tri xã Đông Hòa quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri cho rằng việc quản lý, giám sát, kiểm tra của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo chưa sát sao, còn e ngại trước tình trạng một số cán bộ cấp cao vi phạm Điều lệ Đảng hoặc liên quan đến tham nhũng gây bức xúc dư luận, đề nghị ĐBQH có ý kiến để chấn chỉnh công tác này trong thời gian tới...

Cử tri phường 1 cũng nêu nhiều vấn đề cần quan tâm trong đời sống xã hội hiện nay như: Công tác phòng chống tham nhũng; cần tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng các phương tiện công cộng như xe buýt; xem xét cấp chế độ bảo hiểm y tế đối với tổ trưởng tổ tự quản cấp cơ sở; tình hình an ninh trật tự có xu hướng ngày càng phức tạp…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri Phường 1 (TP. Mỹ Tho)
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường 1 (TP. Mỹ Tho).

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các địa phương đã giải trình những thắc mắc của cử tri theo thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền cấp trên, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp thu, tổng hợp để phản ánh đến Quốc hội trong kỳ họp tới.

HOÀI THU

.
.
.