Thứ Năm, 05/10/2017, 05:23 (GMT+7)
.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Cái Bè

Ngày 4-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang, đơn vị số 1 gồm đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Hữu và Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Đoàn ĐBQH số 1 tiếp xúc cử tri tại xã An Hữu, huyện Cái Bè
Đoàn ĐBQH số 1 tiếp xúc cử tri tại xã An Hữu, huyện Cái Bè.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH báo cáo dự kiến những nội dung của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Theo đó kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 23-11. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến 9 dự án luật,  xem xét báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018…

Cử tri xã An Hữu phát biểu ý kiến
Cử tri phát biểu ý kiến.

Cử tri hai xã bày tỏ niềm tin tưởng, hy vọng kỳ họp lần thứ 4 sắp tới sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, cử tri đã bày tỏ ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Vấn đề xử lý ô nhiễm sau vụ cháy kho phân, thuốc cửa hàng vật tư nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường, an toàn khi sử dụng điện, chính sách cán bộ cơ sở, phòng chống tham nhũng, bảo hiểm xã hội, chế độ cho mẹ liệt sĩ tái giá...

Cử tri xã Hòa Khánh phát biểu ý kiến.
Cử tri xã Hòa Khánh phát biểu ý kiến.

Các thắc mắc của cử tri đã được lãnh đạo địa phương trả lời theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên, ĐBQH ghi nhận các ý kiến của cử tri để báo cáo trong kỳ họp sắp tới, đồng thời cung cấp một số thông tin liên quan đến kiến nghị của cử tri.

ĐỖ PHI

.
.
.