Thứ Sáu, 12/01/2018, 21:05 (GMT+7)
.

Công tác Đoàn đạt nhiều kết quả thiết thực

Ngày 12-1, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ III tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hoạt động Đoàn và phong trào TTN tỉnh trong năm 2017 luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm và tập trung chỉ đạo tốt, qua đó đã đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể trên nhiều mặt công tác. 

Các nội dung hoạt động, phong trào từ tỉnh đến cơ sở được các cấp bộ Đoàn quan tâm đầu tư từ nội dung đến hình thức, thu hút nhiều thanh thiếu niên đến với tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

Chị Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ thi đua của Tỉnh đoàn cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác đoàn và phong trào TTN năm 2017.
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang trao Cờ thi đua của Tỉnh đoàn cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017.

Qua đó đã góp phần xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, với các hoạt động như: Lắp đặt đường ống dẫn nước dài 2.100 m; tặng 50 bồn chứa nước trị giá 210 triệu đồng; xây dựng 6 cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 490 triệu đồng; tặng 181 xe đạp, 820 cặp, 1.495 suất học bổng, 4.592 phần quà, 16.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi…

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng 4 Cờ thi đua cùng 7 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Tiền Giang năm 2017.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng 6 Cờ thi đua cùng 7 Bằng khen cho các cá nhân, tậ̣p thể xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh trong năm qua; tặng 10 Bằng khen cho các cơ sở Đoàn xuất sắc trong tham gia phòng, chống cơn bão số 16 vừa qua.

CAO THẮNG

.
.
.