Thứ Sáu, 19/01/2018, 20:05 (GMT+7)
.

Công tác vận động phải đi vào chiều sâu, thực tế, gần dân

Sáng 19-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm qua công tác dân vận của Đảng không ngừng đổi mới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; động viên cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua như: Vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị…
 
Nhờ đó, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; xã hội đồng thuận, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Phát huy kết quả đạt được năm 2017, hội nghị đã thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2018. 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Dân vận các cấp trong thời gian qua; đồng thời đề nghị: Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
 
Tập trung vận động, thuyết phục nhân dân tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác vận động phải đi vào chiều sâu, thực tế và gần dân…
P. MAI
.
.
.