Thứ Hai, 22/01/2018, 14:51 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 55 NĂM BÁO ĐẢNG TỈNH TIỀN GIANG MANG TÊN ẤP BẮC (1963 - 2018)

Báo điện tử - giai đoạn phát triển mới của Báo Ấp Bắc

Báo điện tử Ấp Bắc hoạt động theo Giấy phép 305, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 22-2-2012. Từ khi được cấp giấy phép đến ngày 18-5-2012 là giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Ngày 18-5-2012, nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2012), Báo Ấp Bắc làm lễ khai trương hoạt động Báo điện tử Ấp Bắc. Đến ngày 25-12-2013, Báo Ấp Bắc triển khai hoàn thành Dự án Báo Ấp Bắc điện tử (giai đoạn 2).

Theo đó, trên Báo điện tử Ấp Bắc đã bổ sung các chức năng báo điện tử như: Diễn đàn, quốc phòng - an ninh. Đến tháng 8-2014, triển khai thực hiện Trang tiếng Anh.

Sự ra đời và hoạt động của loại hình báo điện tử mở ra giai đoạn mới trong phát triển của Báo Ấp Bắc, được bạn đọc đón nhận và hoan nghênh.

Trong bối cảnh có sự cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội, Báo điện tử Ấp Bắc hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra, không để xảy ra sai sót; số lượng truy cập của bạn đọc ngày càng tăng (hiện nay đạt bình quân 7.000 lượt truy cập/ngày); cơ cấu tin, bài trên báo ngày càng hợp lý, đảm bảo thông tin đa dạng, phong phú, kịp thời; giao diện báo sáng, đẹp, sinh động, được bạn đọc đánh giá cao; trang tiếng Anh tuy là loại hình mới, nhưng đã được vận hành thông suốt, không để sai sót xảy ra.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên chuyên trách luôn nỗ lực phấn đấu, được dự các lớp bồi dưỡng biên tập, sử dụng thông tin trên mạng, viết tin, bài trên báo điện tử nên ngày càng am hiểu công việc, hiểu nghiệp vụ báo điện tử, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nâng cao dần trình độ làm báo.

Tuy số lượng cán bộ, nhân viên ít lại kiêm nhiệm, nhưng đã cố gắng vận hành thông suốt hoạt động của tờ báo... Tuy nhiên, Báo điện tử Ấp Bắc cũng còn các hạn chế, thiếu sót như: Mục video còn ít, chưa tự sản xuất được mà phải sử dụng nguồn Đài PT-TH tỉnh.

Một số tin, bài xuất bản chưa nhanh nhạy, kịp thời. Sự phối hợp giữa báo in và báo điện tử chưa chặt chẽ. Tương tác giữa tòa soạn báo điện tử với cộng tác viên và bạn đọc còn hạn chế, thể hiện ở ý kiến phản hồi và góp ý còn ít. Số lượng truy cập trên trang tiếng Anh còn ít…

Thời gian tới, Ban Biên tập chủ trương xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa báo in và báo điện tử trong cơ quan báo. Báo điện tử Ấp Bắc luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích hoạt động của báo được thể hiện trong giấy phép xuất bản; luôn thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng xuất bản báo theo hướng nhanh nhạy, kịp thời. Có giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót của báo điện tử trong thời gian qua.

M.T

.
.
.