Thứ Sáu, 05/01/2018, 20:37 (GMT+7)
.
Năm 2017, Huyện ủy Châu Thành và Huyện ủy Gò Công Đông:

Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nghị quyết

Ngày 4-1, Huyện uỷ Châu Thành mở Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và  phương hướng năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường.
Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá trị sản xuất tăng (giá so sánh năm 2010) đạt 16,84% (NQ 13,68%) Trong đó, khu vực I tăng 3,86%; khu vực II tăng 20,12%, khu vực III tăng 8,8,26%. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm 2017 (giá hiện hành): Khu vực I chiếm 14,66%; khu vực II chiếm 77,79% và khu vực III chiếm 7,55 %. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 29.703 tỷ đồng (đạt 104,56 %). Tông mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ đạt 6.381 tỷ đồng ( đạt 98%) so Nghị quyết. Ngoài ra, còn một số chỉ tiêu đạt và vượt như: Thu ngân sách theo phân cấp đạt 102, 77%. Tổng đầu tư toàn xã hội 4.900 tỷ đồng, trong đó từ ngân sách huyện đạt 141,74%.

Tại Hội nghị này, có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của cấp cơ sở, nêu bật những kết quả đạt được, những nguyên nhân tồn tại, nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm để cùng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 được hiệu quả hơn.

* Sáng ngày 4-1, Huyện ủy Gò Công Đông tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI về nhiệm vụ chính trị năm 2017, trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự và nâng cao đời sống  nhân dân; hệ thống chính trị tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy ngày càng được nâng lên; thể hiện kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt xuất sắc năm 2017; kết nạp 134/115 đảng viên mới, đạt 116,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những mặt hạn chế, khó khăn, như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng lớn, việc thực hiện đề án cắt vụ, chuyển vụ; phát triển kinh tế biển; thu hút đầu tư các dự án công nghiệp,…

Ngoài ra, giá cả đầu ra các sản phẩm nông nghiệp không ổn định và có chiều hướng giảm mạnh, ảnh hưởng đời sống người chăn nuôi; tình hình dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi còn tiềm ẩn nguy cơ cao; an ninh trật tự tuy có tập trung lãnh đạo, số vụ án hình sự giảm mạnh, nhưng tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp.

                                                                    

        ANH TUẤN - HOÀNG NAM

.
.
Liên kết hữu ích
.