Thứ Ba, 09/01/2018, 16:32 (GMT+7)
.

Tăng cường quản lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội

Chiều 9-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin và truyền thông năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đến dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Theo Sở TT&TT, năm 2017, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực của ngành, từng bước khắc phục những khó khăn; tích cực triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh…
Giám đốc Sở TT-TT Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác quản lý vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Ở lĩnh vực báo chí, các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có một số thông tin chưa chính xác về tỉnh Tiền Giang. Việc quản lý thông tin các trang mạng xã hội còn nhiều phức tạp, chưa có biện pháp phối hợp xử lý.

Phó Tổng biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Trọng Tấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Trọng Tấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ở lĩnh vực viễn thông, nhiều tuyến cáp quang, cáp ngoại vi chưa được ngầm hóa, một số tuyến còn sử dụng bằng phương thức Viba nên ảnh hưởng nhất định tới công tác bảo đảm an toàn mạng lưới, an ninh thông tin khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. Lĩnh vực công nghệ thông tin, việc ứng dụng dịch vụ công mức 3 chưa phát huy hiệu quả, số lượng người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng còn rất hạn chế.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang Nguyễn Sỹ Hùng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang Nguyễn Sỹ Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ý kiến về công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến, công tác quản lý báo chí… trong thời gian tới.

Trong năm 2018, Sở TT&TT sẽ tăng cường công tác quản lý thông tin báo chí và thông tin trên mạng xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục phối hợp triển khai công tác tuyên  truyền: Xây dựng chính quyền điện tử, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững...

Sở triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến 2030; tiếp tục tham mưu đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung, tận dụng mọi nguồn lực địa phương, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Dịp này, Sở TT&TT đã tặng 6 Giấy khen cho các Phòng Văn hóa - Thông tin hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và 18 Giấy khen cho các doanh nghiệp đã có nhiều thành tích góp phần phát triển lĩnh vực TT&TT tại địa phương.

M. THÀNH
.
.
.