Thứ Hai, 08/01/2018, 21:14 (GMT+7)
.

Trong năm 2018 sẽ nghiên cứu họp như thế nào cho hiệu quả hơn

Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 chiều 8-1.
Chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.
Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra, nhất là trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Công tác điều hành của UBND tỉnh tạo được nhiều mặt tích cực như: Kỷ luật, kỷ cương hành chính đi vào nền nếp, tuân thủ quy chế làm việc của UBND tỉnh. Thường trực, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành đổi mới phương pháp làm việc, công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo dần đi vào nền nếp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành trong năm 2017. Trong đó có các ý kiến như các cuộc hội họp còn nhiều, còn nặng về báo cáo, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, lãng phí trong xây dựng cơ bản…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng cho rằng công tác điều hành của UBND tỉnh có nhiều bước phát triển, trong đó có một số điểm đổi mới, qua đó đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ thì vẫn còn vấn đề cần phải rút kinh nghiệm. Trong năm 2017, các cuộc họp đã được tiết giảm so với năm 2016; các cuộc họp Thường trực UBND tỉnh cũng đã tiết giảm rất nhiều. UBND tỉnh sẽ có một cuộc chủ trì và nghiên cứu họp như thế nào cho hiệu quả, trước mắt sẽ họp thành viên UBND tỉnh bàn về việc họp.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần có sự phối hợp trong giải quyết công việc giữa các đơn vị. Về công việc chuyên môn, các huyện, thành, thị cố gắng hoàn thành tốt công tác tuyển quân; đề nghị HĐND tỉnh cố gắng giám sát để tránh lãng phí trong xây dựng cơ bản…

MINH THÀNH
 
.
.
.