Thứ Hai, 05/02/2018, 16:29 (GMT+7)
.

Buổi Họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân đầy tự hào và xúc động

Ngày 5-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2018), 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua chặng đường 88 năm và ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng tiến côngvà nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Đồng chí Nguyễn Văn Danh ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đến dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, sĩ quan Lực lượng vũ trang qua các thời kỳ; các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành, thị; các chức sắc tôn giáo… 
  
	Các đồng chí là lãnh đạo trung ương cùng lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và đã nghỉ hưu về dự họp mặt.
Lãnh đạo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và đã nghỉ hưu về dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Danh ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-1930 và nhấn mạnh Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt  Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta 88 năm qua. Đồng chí cũng đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh dự họp mặt
Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dự họp mặt.

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; Đại tá Lê Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nêu cảm tưởng, tấm lòng son sắt đối với Đảng, với đất nước; nhắc nhớ về những ngày tháng hào hùng và ý chí quật cường của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang, Bí thư Tỉnh đoàn đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà nêu quyết tâm của tuổi trẻ, phát huy truyền thống của Đảng và tinh thần đấu tranh bất khuất của quân và dân ta, mỗi đoàn viên, thanh niên hôm nay nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy ôn lại khí thế quật cường của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân MẬu Thân 50 năm trước
Đồng chí Huỳnh Văn Niềm ôn lại khí thế quật cường của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 50 năm trước.

 

Các đồng chí nguyên là tướng lĩnh lực lựơng vũ trang dự họp mặt
Các tướng lĩnh Lực lượng vũ trang dự họp mặt.

 

Đại tá Lê Dũng, Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhắc nhớ cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân lịch sử
Đại tá Lê Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhắc nhớ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân lịch sử.

 

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Uyên Trang bày tỏ cảm xúc và quyết tâm phấn đấu của tuổi trẻ Tiền Giang
Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang bày tỏ quyết tâm phấn đấu của tuổi trẻ Tiền Giang.

 

Đông đảo chức sác các tôn giáo dự họp mặt
Đông đảo chức sắc các tôn giáo dự họp mặt.

 

THỦY HÀ
.
.
.