Thứ Tư, 07/02/2018, 15:52 (GMT+7)
.

Công tác tuyên truyền về biển, đảo ngày càng đi vào chiều sâu

Căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 178 ngày 15-6-2017 về tuyên truyền Biển Đông và hải đảo năm 2017, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí để định hướng thông tin, tuyên truyền về Biển Đông, hải đảo.

Điểm mới của công tác này trong năm qua chính là nhấn mạnh việc biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các tổ hợp tác, tổ đội đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất trên biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội các vùng biển, ven biển và hải đảo, qua đó nhân rộng các mô hình tiên tiến, điển hình về phát triển kinh tế biển gắn với việc triển khai thực hiện các chính sách và những thành tựu đã đạt được của các cấp, các ngành, địa phương trong chăm lo phát triển kinh tế biển.

Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng đã gia tăng liều lượng thông tin về việc vận dụng kiến thức chuyển giao ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế về biển; về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; về thông tin và dự báo thời tiết; về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu…

Phóng viên Minh Thành (Báo Ấp Bắc) trao quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Thành đoàn  Mỹ Tho tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Phóng viên Minh Thành (Báo Ấp Bắc) trao quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Thành đoàn Mỹ Tho tặng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Điển hình như: Báo Ấp Bắc có nhiều bài viết tuyên truyền về biển, đảo; về công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên phòng của tỉnh; về phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với kinh tế và các phong trào thi đua yêu nước ở các xã ven biển Gò Công, huyện Tân Phú Đông; tuyên truyền đấu tranh chống các hành vi sai trái, biểu hiện tiêu cực như: Vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển; buôn bán hàng cấm, trốn thuế; đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; tàu, thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng biển nước ta.

Mục “Quốc tế” Báo Ấp Bắc điện tử thường xuyên đăng những tư liệu, bài viết khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam (năm 2017, Báo Ấp Bắc đã thông tin tuyên truyền trên báo hơn 80 tin và 25 bài, nội dung tuyên truyền về Biển Đông và hải đảo; riêng Báo Ấp Bắc điện tử đăng hơn 20 bài viết, bài nói chuyện của lãnh đạo Trung ương về Biển Đông và hải đảo...).

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài cấp huyện thực hiện nhiều thể loại báo chí, tuyên truyền trên cả 2 sóng phát thanh và truyền hình, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình mới trong việc khai thác thủy, hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là trong các chuyên mục: Vì chủ quyền an ninh biên giới, An ninh Tiền Giang, Quốc phòng toàn dân, An ninh trật tự, An toàn giao thông, các chương trình văn hóa, văn nghệ; tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên biển, đảo bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ven biển...

Bảo tàng Tiền Giang phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức 3 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng sa - Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông và Trường Đại học Tiền Giang, thu hút trên 13 ngàn người xem.

Thư viện tỉnh tổ chức tuyên truyền lồng ghép sách về biển, đảo qua 2 đợt tuyên tuyền sách lưu động nhân kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam năm 2017 và khai giảng năm học mới tại các huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy; trưng bày thường xuyên sách, báo, tài liệu về biển, đảo tại Thư viện tỉnh và hỗ trợ các thư viện huyện, các phòng đọc cơ sở hàng chục loại sách về biển, đảo. Bên cạnh đó, nhiều tin, bài về  biển, đảo cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, đoàn thể...

Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đã nhận thức sâu hơn về vai trò, vị trí quan trọng của biển, đảo trong phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng; việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ nước ta, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại. Công tác tuyên truyền đã góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề Biển Đông…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, cũng còn những mặt cần được quan tâm trong năm 2018, đó là: Công tác tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, liên tục và nội dung sâu hơn, nhất là tuyên truyền trong nhân dân; làm tốt hơn trong công tác phối hợp chỉ đạo tuyên truyền giữa các cấp, các ngành; bố trí gia tăng thời lượng tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phát triển kinh tế biển, giữ gìn an ninh và chủ quyền biển, đảo...

QUỐC ANH

.
.
Liên kết hữu ích
.