Thứ Bảy, 14/04/2018, 15:45 (GMT+7)
.
CÔNG ĐOÀN CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG:

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng,...

Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang chính thức thành lập vào tháng 7-2017 và tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành lâm thời vào tháng 8-2017, với 19 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đoàn thể tại Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang.              Ảnh: ĐẶNG THANH
Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đoàn thể tại Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: ĐẶNG THANH

Qua 9 tháng hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và đoàn viên hết sức phấn khởi vì có thêm tổ chức tiếp tục chăm lo về quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lao động trong Công an tỉnh.

Quá trình đó, Công đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công đoàn Công an nhân dân (CAND), cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, Công an huyện, thành phố, thị xã; quan hệ phối hợp chặt chẽ và được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động các cấp, Công đoàn Công an các tỉnh bạn, giúp Công đoàn các cấp trong Công an tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là tổ chức chăm lo thiết thực chế độ, chính sách, lợi ích cho đoàn viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực hiện, Ban Chấp hành và đoàn viên được quán triệt, thông suốt nhiều chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Công an tỉnh. Trong đó, tập trung một số nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phối hợp với các tổ chức công đoàn trên địa bàn tập hợp, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và các hoạt động xã hội tình nghĩa.

Đại hội Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 12 và 13-4, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong ngày làm việc thứ nhất - phiên trù bị (12-4)  Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký Đại hội và thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội. Đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ V, văn kiện Đại hội Công đoàn Công an Tiền Giang lần thứ I...

Báo Ấp Bắc sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong số báo tới.

THANH DUY

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, 100% đoàn viên được cấp ủy các cấp triển khai quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, cũng như các luật, văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, Công đoàn  phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, cụ thể như: Tọa đàm về “Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; Họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội thi “Nữ đoàn viên, hội viên, công đoàn viên Công an Tiền Giang văn hóa, thanh lịch”.

Đồng thời, phát động các đợt thi đua đặc biệt. Chẳng hạn, trong thời điểm này là đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp trong CAND và kỷ niệm 25 năm Ngày tái thành lập Công đoàn CAND. Công đoàn Công an tỉnh với chỉ tiêu xây dựng 1 “Mái ấm công đoàn” và có 3 công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký công trình “Vườn rau xanh”, “Bếp ăn an toàn”, “Tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy”...

Trong công tác chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn Công an tỉnh đã tham mưu, phối hợp đơn vị chức năng đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện phụ cấp trách nhiệm cho 46 cán bộ công đoàn; tổ chức họp mặt và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ, sinh nhật, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn... cho 416 lượt đoàn viên, với tổng trị giá trên 102 triệu đồng.
Ngoài chăm lo cho đoàn viên trong lực lượng, Công đoàn Công an tỉnh còn phối hợp, góp phần chăm lo cho đoàn viên ngoài lực lượng. Điển hình là các hoạt động về nguồn kết hợp với khám, chữa bệnh, thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... nhằm giáo dục truyền thống, tạo mối quan hệ gắn kết giữa các tổ chức Công đoàn.

Điểm nổi bật là ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên với Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Qua đó, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các hoạt động quy mô, thu hút đông đảo đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn Thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ tham gia sôi nổi, hiệu quả. Qua tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, có trên 70% đoàn viên Công an tỉnh đạt “Chiến sĩ tiên tiến”.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian đầu hoạt động, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung công tác tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn đủ sức, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: Trợ cấp khó khăn, thăm hỏi đoàn viên, tổ chức đón tết, sinh nhật, du lịch; triển khai thực hiện Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Hỗ trợ vay vốn”, “Xóa khó giảm nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội” tại các công đoàn cơ sở.

Đặc biệt quan tâm đến nội dung phát động đoàn viên, người lao động nâng cao trình độ học vấn, kiến thức pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp... Duy trì tổ chức đối thoại giữa cấp ủy và thủ trưởng đơn vị với đoàn viên.

Đại hội Công đoàn Công an tỉnh lần thứ I là Đại hội “Chủ động, đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ và đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn trong Công an Tiền Giang không ngừng phát triển, chăm lo thiết thực chế độ, chính sách, lợi ích cho đoàn viên và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Trung tá NGUYỄN THỊ THANH AN

.
.
Liên kết hữu ích
.