Thứ Ba, 17/04/2018, 05:57 (GMT+7)
.

Đóng góp ý kiến Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Chiều 16-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang tổ chức họp đóng góp ý kiến Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Luật Cạnh tranh có 10 chương, 123 điều, quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp các nội dung liên quan đến chính sách và trách nhiệm quản lý của Nhà nước về cạnh tranh; các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; hành vi lạm dụng và tiếp tay cho việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh và tăng tính răn đe trong xử lý vi phạm…

Các đại biểu cho rằng, cạnh tranh trên thị trường Việt Nam hiện nay đang ngày càng trở nên gay gắt và tinh vi. Do đó việc thắt chặt quản lý, bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp và loại bỏ các chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh là vấn đề cần đặc biệt chú trọng…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp
Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, các ý kiến thảo luận sâu sắc và phân tích xác thực từ các đại biểu. Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 tới.

HOÀI THU

.
.
Liên kết hữu ích
.