Thứ Ba, 10/04/2018, 18:14 (GMT+7)
.

Phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

“Từ đây đến hết tháng 4 phải tập trung cho xây dựng cơ bản năm 2018. Các đơn vị phải có giải pháp thi công hiệu quả kể cả mùa mưa, đẩy nhanh tiến độ các công trình tránh để cử tri phản ánh. UBND tỉnh sẽ có cuộc kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản trên toàn tỉnh ngay trong tuần tới…”. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công quý I-2018 vào chiều 10-4.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công; nguyên nhân tiến độ thi công chậm, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện... Nhiều vấn đề như: Công tác thẩm định, xử lý; thủ tục đầu tư; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng... được các đại biểu nêu lên tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Hồng báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình.
Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Hồng báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình.

Năm 2018, toàn tỉnh có 326 công trình khởi công mới từ các nguồn vốn đầu tư công với tổng vốn đầu tư trên 5.360 tỉ đồng. Tính đến ngày 31-3, ước tổng giá trị khối lượng thực hiện hơn 320 tỉ đồng, đã giải ngân trên 235 tỉ đồng đạt gần 7% kế hoạch.

Chủ tịch UBND TX. Gò Công Nguyễn Hữu Lợi báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình.
Chủ tịch UBND TX. Gò Công Nguyễn Hữu Lợi báo cáo về tiến độ thực hiện các công trình.
MINH THÀNH
.
.
.