Thứ Hai, 28/05/2018, 14:43 (GMT+7)
.

Tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân

Sáng 28-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương và đông đảo người dân đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân tại ấp Phú Khương A (xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo).
 
Tại lễ giỗ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Lê Văn Mỹ đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động vẻ vang của vị Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân. Ông sinh trưởng ở vùng Phú Kiết - Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (nay là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).
 
Năm 1859, thực dân Pháp xâm chiếm Nam kỳ, với tinh thần yêu nước của kẻ sĩ, với lòng căm thù giặc sâu sắc, ông đã sớm đứng trong hàng ngũ của những người kháng chiến. Ông tham gia phong trào kháng chiến do Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân lãnh đạo.
 
Ông được giao giữ chức Phó tướng cuộc khởi nghĩa. Đến giữa năm 1874, do thiếu thốn vũ khí, lương thực nên lực lượng suy yếu dần. Cũng trong năm 1874, ông cùng nghĩa quân tiến công Mỹ Tho và đã thất bại.
 
Sau khi giở trò mua chuộc bị thất bại, thực dân Pháp xử tử Nguyễn Hữu Huân ngày 19-5-1875 (nhằm ngày 15-4 năm Ất Hợi) tại quê nhà. Mấy tháng sau, Âu Dương Lân cũng bị thực dân Pháp bắt và đem xử chém bên bờ sông Mỹ Tho, nay thuộc Công viên Lạc Hồng, TP. Mỹ Tho.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cùng đoàn đại biểu tỉnh thắp hương và viếng mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân.
Đoàn đại biểu tỉnh thắp hương và viếng mộ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân.
Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh nhân Lễ giỗ lần thứ 143 của cụ.
 
Trước đó, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận về chủ trương tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân cùng ngày với Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân (ngày 14 tháng Tư âm lịch hằng năm).
 
Lễ giỗ của cụ được UBND huyện Chợ Gạo tổ chức long trọng nhằm tưởng nhớ công lao và giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ hôm nay.
VĂN THẢO
.
.
.