Thứ Ba, 05/06/2018, 21:56 (GMT+7)
.

Giải bài toán kinh phí, nguồn nhân lực cho công tác gia đình, trẻ em

Chiều 5-6, UBND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình và trẻ em từ năm 2015 đến nay.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Lý Hoàng Chiêu  làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh…

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, những năm qua, công tác quản lý nhà nước về gia đình và trẻ em được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh.

Các ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo công tác gia đình, trẻ em các cấp bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương và tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động về gia đình và trẻ em. Theo đó, đã tổ chức nhiều chương trình, hành động đối với công tác này bằng nhiều hình thức và đạt được những kết quả nhất định…

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng phát biểu tại buổi làm việc
Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Sáng phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, công tác gia đình và trẻ em hiện còn nhiều khó khăn, khiến cho hoạt động này còn hạn chế. Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cùng lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể  tỉnh đã phân tích, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng chất công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực gia đình và trẻ em trong thời gian tới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức cho rằng, giải được bài toán nguồn nhân lực và kinh phí thì sẽ tháo gỡ được khó khăn đối với các hoạt động trên lĩnh vực gia đình và trẻ em của cấp cơ sở.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu xem xét có thể tăng mức hỗ trợ cho cấp cơ sở để bảo đảm có kinh phí tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực gia đình và trẻ em thường xuyên hơn.

Đối với đội ngũ làm công tác gia đình và trẻ em cấp cơ sở, do hiện nay không thể tăng biên chế, nên UBND tỉnh sẽ xem xét cân đối kinh phí có thể tăng mức hỗ trợ cho cán bộ ngoài định biên được giao thực hiện công tác gia đình và trẻ em cấp cơ sở.

Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo việc phối hợp lồng ghép giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các chương trình hành động liên quan đến công tác gia đình và trẻ em nhằm thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tới…

HOÀI THU

.
.
Liên kết hữu ích
.