Chủ Nhật, 10/06/2018, 13:32 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát vùng biển Gò Công

Ngày 9-6, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có chuyến khảo sát vùng biển Gò Công.
 
Chuyến khảo sát được bắt đầu từ Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đi qua cồn Ông Liễu, cồn Nghêu và dừng chân tại cồn Ngang.
 
Trong quá trình khảo sát, lãnh đạo tỉnh quan tâm đến ranh giới trên biển của tỉnh Tiền Giang, việc đánh bắt của ngư dân trên vùng biển; thăm hỏi sức khỏe các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển. Ngoài ra, chuyến khảo sát cũng nghiên cứu cho việc phát triển du lịch biển và chống sạt lở ở các cồn của tỉnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát vùng biển từ trên cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát vùng biển của tỉnh Tiền Giang.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng khảo sát tại cồn Ngang.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng khảo sát cồn Ngang.

Khảo sát tình hình sạt lở ở cồn Ngang.
Khảo sát tình hình sạt lở ở cồn Ngang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại cồn Ngang.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại cồn Ngang.
 
Thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cồn Ngang.
Thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cồn Ngang.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa tìm hiểu về ranh giới trên biển của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa tìm hiểu về ranh giới trên biển của tỉnh.
 
Các chiến sĩ hướng dẫn ranh giới trên biển.
Các chiến sĩ hướng dẫn ranh giới trên biển.
S.N
.
.
.