Thứ Tư, 28/11/2018, 20:45 (GMT+7)
.
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH TIỀN GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI

Cử tri TX. Gò Công kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng

(ABO) Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Tiền Giang gồm các đại biểu: Võ Văn Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Hoàng Mai, Tạ Minh Tâm, Lê Quang Trí và Nguyễn Kim Tuyến đã có buổi tiếp xúc với cử tri TX. Gò Công.

Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại điểm tiếp xúc chung  UBND xã Bình Phục Nhứ
Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang lắng nghe ý kiến cử tri tại điểm tiếp xúc chung TX. Gò Công

Tại buổi tiếp xúc, cử tri vui mừng trước những thành tựu của đất nước, đánh giá cao việc đổi mới phiên chất vấn và kết quả của kỳ họp Quốc hội vừa qua; đồng thời, phản ánh, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH nhiều vấn đề: Bảo hiểm y tế cho người dân, tình hình Biển Đông, văn hóa bị lai căng, các trạm thu phí đường bộ đang gây bức xúc trong dân, tình hình tham nhũng. Đặc biệt, vấn đề giáo dục đã được các cử tri đề cập rất nhiều và đề nghị Quốc hội giám sát nghiêm....

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe cử tri phát biểu, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang thông báo đến cử tri kết quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; đồng thời, ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và trả lời ý kiến của cử tri đối với một số vấn đề theo thẩm quyền như: Vấn đề liên quan tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, những vấn đề cử tri cần nắm vững như: Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; vấn đề Biển Đông và quốc phòng - an ninh…

Đối với những ý kiến cử tri kiến nghị mà Đoàn ĐBQH chưa giải trình sẽ tổng hợp, ghi nhận chuyển đến các ngành chức năng có thẩm quyền xem xét và sẽ trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc chung tại TX. Gò Công
Cử tri tham dự buổi tiếp xúc chung tại TX. Gò Công

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang đánh giá cao sự quan tâm của cử tri đối với tình hình phát triển của đất nước và cho rằng chính sự quan tâm, theo dõi và  góp ý của cử tri sẽ góp phần giúp các cơ quan của Đảng, Nhà nước thấy được cái hay mà phát huy và khắc phục những hạn chế, yếu kém để điều hành, quản lý tốt hơn, giúp cho các ngành, các cấp và chính quyền địa phương thấy được trách nhiệm của mình để nỗ lực hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó...

HOÀI THU

                                                                                                  

.
.
.