Thứ Sáu, 09/11/2018, 16:34 (GMT+7)
.

Tăng cường tuyên truyền về chiến lược biển Việt Nam

(ABO) Ngày 9-11, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Tiền Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Chương trình ký kết phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2017 - 2020.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Tại buổi ký kết, Sở TT&TT đã báo cáo một số kết quả Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2011 - 2016. Theo đó, hoạt động thông tin báo chí về lực lượng BĐBP tỉnh đã giới thiệu sâu đậm hình ảnh vùng đất và con người ở khu vực biên giới biển Tiền Giang đến đông đảo độc giả bằng những việc làm cụ thể.

Các đơn vị BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt với các ban, ngành, đoàn thể, báo, đài trong công tác tuyên truyền; xây dựng các trạm truyền thông công cộng ở khu vực biên giới; tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo được tập trung đẩy mạnh….

Nội dung ký kết giai đoạn 2017 - 2020 giữa 2 đơn vị tập trung: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tác nghiệp truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên các tuyến biển, đảo; tuyên truyền thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới phục vụ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng các cấp…

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại buổi ký kết
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại buổi ký kết.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho rằng: Cần đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả giai đoạn 2011 - 2016 để làm tiền đề thực hiện tốt hoạt động giai đoạn 2017 - 2020; cần cụ thể hóa từng chương trình, hoạt động cho từng năm.Tăng cường tuyên truyền chiến lược biển theo Nghị quyết Trung ương 8, trong đó nhấn mạnh vai trò, vị trí, ý nghĩa phát triển kinh tế biển; quan điểm của Đảng, Nhà nước liên quan đến các vấn đề trên Biển Đông, gắn kết hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình kinh tế biển; hằng năm cần tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm và có giải pháp thực hiện tốt hơn…

P. MAI

.
.
.