Thứ Tư, 07/11/2018, 19:49 (GMT+7)
.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm

(ABO) Chiều 7-11, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm
Đồng chí Nguyễn Văn Danh gắn Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Đồng chí Huỳnh Văn Niềm tham gia hoat động cách mạng từ tháng 4-1948 (lúc bấy giờ đồng chí mới 17 tuổi); đến tháng 7-1949, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí
Đồng chí Nguyễn Văn Danh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Niềm.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí đã giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng như: Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân chính Huyện ủy Cái Bè; Phó Ban Huấn học, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho; Phó Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mỹ Tho; Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Mỹ Tho; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Liên cơ; Chánh Văn phòng Khu ủy khu 8; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Lãnh đạo TP. Mỹ Tho tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Văn Niềm
Lãnh đạo TP. Mỹ Tho chúc mừng đồng chí Huỳnh Văn Niềm.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đã có những đóng góp rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. Trong đó phải kể đến một số chủ trương tiêu biểu:

Một là, thuyết phục Tỉnh ủy giải thể Trạm Kiểm soát Tân Hương vào dịp sắp Tết Kỷ Tỵ năm 1989 (Trạm Tân Hương do Tiền Giang quản lý nhưng là trạm của Trung ương), đây là trạm gây ách tắc lưu thông nguồn sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ yếu của cả nước, gây phiền hà rất lớn trong nhân dân.

Hai là, cùng với tập thể Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tiến hành khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, bắt đầu từ năm 1976 và cơ bản kết thúc vào năm 1996, được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn một kéo dài 15 năm, giai đoạn hai 5 năm và sau 20 năm dân mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp, phân bổ lại dân cư, biến vùng hoang hóa thành vùng nông nghiệp trù phú.

Ba là, thực hiện chủ trương ngọt hóa Gò Công với quyết tâm đưa nước ngọt về Gò Công để cải thiện sản xuất và đời sống của nhân dân, công trình đã phát huy được hiệu quả, trở thành đầu mối dẫn nước ngọt, làm thay đổi nền nông nghiệp của vùng Gò Công, Chợ Gạo và làm thay đổi tập quán canh tác, tập quán sinh sống của người dân Gò Công sau này...

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Huỳnh Văn Niềm phát biểu tại buổi lễ.

Để ghi nhận công lao cống hiến của đồng chí, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 40 năm, Huy hiệu 50 năm, Huy hiệu 60 năm, Huy hiệu 65 năm, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều Bằng khen, Giấy khen do Trung ương và địa phương tặng. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của riêng đồng chí mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, của chi bộ, đảng bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt và của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn đánh giá rất cao và trân trọng những cống hiến của đồng chí. Với bề dày của quá trình đi theo Đảng, với những kinh nghiệm hết sức sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí luôn là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, tương lai ngày càng phát triển và đổi mới; là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của mình đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ kế tục, nhất là thế hệ trẻ noi theo…

HOÀI THU

.
.
.