Thứ Bảy, 05/01/2019, 22:41 (GMT+7)
.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng:

Thi đua thì phải kịp thời, phải nóng

(ABO) Chiều 5-1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
 
Đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hưởng nhấn mạnh, thi đua thì phải kịp thời, phải háo hức, phải nóng, đúng đối tượng nhằm tạo động lực cho phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; nên tách doanh nghiệp ra khỏi Khối thi đua Nhà nước.
 
Về hình thức thi đua, đồng chí cho rằng, các sở, ngành lớn cần tổ chức lễ phát động thi đua riêng; xét thi đua không nên nặng về hành chính. Thi đua phải gắn phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phát huy vai trò của thủ trưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thi đua…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị phát động thi đua đã đề ra các nội dung cơ bản tập trung thực hiện trong năm 2019 là: Các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, thiết thực, đáp ứng các vấn đề bức xúc của xã hội; thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7 - 7,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 34.500 - 34.700 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.305 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,4%, xây dựng 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới….
 
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nhã phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Nhã phát biểu.
 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Long Thôn phát biểu
Đồng chí Trần Long Thôn phát biểu.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.
 
P. MAI
.
.
.