Thứ Năm, 31/01/2019, 17:13 (GMT+7)
.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng:

Lãnh đạo tỉnh phải tăng cường đi cơ sở

(ABO) Phát biểu tại phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vào sáng 31-1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong năm 2019 phải tăng cường đi công tác cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại phiên họp.

Việc đi công tác cơ sở tập trung vào 2 việc: Một là PAPI, hai là kiểm tra chuyên môn của ngành phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Hưởng còn yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện tốt công việc của ngành; đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức phát biểu tại phiên họp.

Đối với một số công việc khác, đồng chí Lê Văn Hưởng yêu cầu trong năm 2019, phải phấn đấu giải ngân 100% vốn xây dựng cơ bản, phải có sự chủ động ngay từ đầu năm mới đẩy nhanh được tiến độ xây dựng cơ bản…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 1-2019 và một số đề xuất UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong tháng 2.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Dũng phát biểu tại phiên họp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Văn Dũng phát biểu tại phiên họp.

Các sở, ngành còn báo cáo về các công việc thực hiện trong tháng như: Tình hình chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết; công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, công nhân, lao động; công tác tuyển quân năm 2019…

M. THÀNH

.
.
.