Thứ Sáu, 11/01/2019, 20:22 (GMT+7)
.

Đầu tư 700 tỷ đồng cho đường tỉnh 864 từ năm 2001 đến nay

(ABO) Nằm trong chương trình Lễ hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang năm 2019, ngày 11-1, các nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ đã về thăm huyện Cái Bè trên tuyến đường tỉnh 864.

Các cầu, cống trên đường tỉnh 864 được đầu tư xây dựng.
Các cầu, cống trên đường tỉnh 864 được đầu tư xây dựng.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, tuyến đường tỉnh 864 nối TP. Mỹ Tho với huyện Cái Bè có tổng cộng 21 cây cầu, cống.

Đến nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng được 13 cây cầu, các cống cũng đang được tỉnh đầu tư xây dựng. Hiện các công trình xây dựng cống trên tuyến đường tỉnh 864 cơ bản đã hoàn thành và thông xe.

Đồng chí Huỳnh Văn Niềm phát biểu ý kiến tại chuyến thăm.
Đồng chí Huỳnh Văn Niềm phát biểu ý kiến tại chuyến thăm.

Tuyến đường tỉnh 864 là công trình chiến lược, mang tính kết nối liên vùng, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế của các địa phương. Từ năm 2001 đến nay, tỉnh đã đầu tư khoảng 700 tỷ đồng cho tuyến đường này.

Cũng theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, trong thời gian tới, tỉnh dự định sẽ nâng cấp và mở rộng mặt đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thông tin về tuyến đường tỉnh 864.
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn thông tin về tuyến đường tỉnh 864.

Trong năm 2019, tỉnh sẽ hỗ trợ vốn để huyện Cái Bè đầu tư trải nhựa đường tỉnh 864 đoạn từ thị trấn Cái Bè đến cầu Mỹ Thuận.

Tại chuyến thăm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã bày tỏ sự phấn khởi khi công trình mang tính kết nối liên vùng này đã được đầu tư. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm đến các vấn đề như: Môi trường, an toàn giao thông… trên tuyến đường.

M. THÀNH

.
.
.