Thứ Ba, 19/02/2019, 19:35 (GMT+7)
.

Những chiến công đầu Xuân 1968 của lực lượng An ninh

Quán triệt Nghị quyết của Trung ương Cục miền Nam và của Khu ủy Khu 8, Tỉnh ủy Mỹ Tho, Tỉnh ủy Gò Công và Thành ủy Mỹ Tho khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xúc tiến việc chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Trong đó, Khu ủy chọn TP. Mỹ Tho làm trọng điểm của khu.

Quân giải phóng phá hủy nhiều xe M.113 của địch trong cuộc tấn công vào  TX. Mỹ Tho Xuân Mậu Thân năm 1968.
Quân giải phóng phá hủy nhiều xe M.113 của địch trong cuộc tấn công vào TX. Mỹ Tho Xuân Mậu Thân năm 1968.

Ban An ninh tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và TP. Mỹ Tho chỉ đạo lực lượng trinh sát an ninh tiến hành thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức trấn áp, bóc gỡ nhiều mạng lưới bí mật của địch.

Lực lượng trinh sát vũ trang nắm chắc địch tình, tổ chức nhiều cuộc đột kích ra vùng địch tạm chiếm, bắt sống và trừ diệt nhiều tên tình báo, gián điệp; đồng thời, tổ chức tước vũ khí một số tên phòng vệ dân sự, diệt ác, phá kềm, phối hợp du kích xã bao vây bức hàng, bức rút nhiều đồn bót địch, góp phần giải phóng vùng nông thôn rộng lớn.

Ở TP. Mỹ Tho, trinh sát vũ trang đã áp dụng chiến thuật đặc công thủy, đột kích bằng đường sông vào đánh phá các dãy quán bar trên đường Trưng Trắc (cặp sông Bảo Định), nhà hàng Chương Dương (cặp sông Tiền) mà bọn Mỹ và tình báo, cảnh sát ngụy thường lui tới, tụ tập vui chơi, khiến chúng luôn trong tình trạng hoang mang lo sợ.

Mặt khác, Ban An ninh tỉnh Mỹ Tho và lực lượng an ninh các cấp trong tỉnh làm tốt công tác bảo vệ các kho vũ khí, thực hiện chiến thuật không để vũ khí tập trung ở một nơi, mà tổ chức phân tán nhiều điểm nhỏ, có bảo vệ cẩn thận, bảo đảm an toàn, bí mật, sẵn sàng phục vụ yêu cầu chiến đấu; hệ thống liên lạc từ cơ quan chỉ huy đến các cụm điểm, các đơn vị được tổ chức tốt, liên lạc từ tiền phương đến hậu phương được thông suốt, đường liên lạc công khai, hợp pháp cũng được chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm thực hiện ngay khi cấp trên phát lệnh tổng tiến công.

Nhìn chung, đến cuối năm 1967, công tác chuẩn bị chiến dịch của lực lượng An ninh tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và TP. Mỹ Tho đã cơ bản hoàn thành theo chỉ đạo của cấp trên.

Đầu năm 1968, trong khí thế chuẩn bị chiến dịch, tỉnh Mỹ Tho đã điều động và tuyển mộ hơn 500 cán bộ là trưởng, phó an ninh xã, ấp; cán bộ an ninh huyện và nhiều thanh niên là con em của gia đình chí cốt với cách mạng để tỉnh bổ sung quân số cho lực lượng An ninh tỉnh.

Lúc này, lực lượng điệp báo (tình báo ngày nay) tăng cường phát triển lực lượng bí mật, lực lượng nội thành, chủ động tổ chức nắm tình hình, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dẫn đường cho quân giải phóng khi tiến công vào thị xã Mỹ Tho (tỉnh lỵ của địch).

Đồng thời, lực lượng trinh sát vũ trang tiến hành các hoạt động tiến công, đánh phá vào các cuộc cảnh sát, phân chi cảnh sát, trụ sở tề xã, phòng vệ dân sự… và chặn địch trên lộ 4 (nay là Quốc lộ 1A), bắt nhiều tên thám báo, bình định, tịch thu nhiều tài liệu.

Lực lượng nội tuyến và lực lượng bí mật phục vụ tốt chiến đấu, hỗ trợ quần chúng nổi dậy ở vùng yếu và vùng địch tạm chiếm. Vào 1 giờ đêm 29-1-1968 (mùng 1 Tết Mậu Thân), loạt đạn cối từ các trận địa pháo nổ vang, là hiệu lệnh bắt đầu tấn công vào nội ô TX. Mỹ Tho, lực lượng an ninh các cánh phối hợp cùng quân chủ lực Miền, Tỉnh đội, biệt động thành đồng loạt tấn công vào các mục tiêu.

Ở hướng Đông, ta đánh chiếm chợ Cũ và toàn bộ phía Đông của thị xã. Ở hướng Tây, ta đánh vào Giếng Nước. Hướng Bắc, ta đánh chiếm 2 xã Mỹ Phong và Đạo Thạnh. Địch tung các đoàn xe bọc thép ra làm lá chắn ngăn chặn lực lượng ta tiến vào nội ô TX. Mỹ Tho từ hướng cầu Quây, cầu Vĩ và ven sông Bảo Định.

Các căn cứ pháo binh địch bắn phá hủy diệt vào các khu đông dân cư và khu vực Giếng Nước. Sáng 30-1, chúng tiếp tục ném bom miểng, bom napal, bắn pháo hủy diệt các khu có quân ta chiếm đóng. Sau 2 ngày đêm tiến công đánh chiếm và tổ chức chống phản kích, ta giành giật với địch từng dãy nhà, góc phố. Ở mặt trận hướng Đông, ta làm chủ khu vực xóm Dầu, khu vực chùa Vĩnh Tràng, lộ Ma - Tân Mỹ Chánh, bức hàng 1 bót, thu nhiều vũ khí.

Tại khu I,  lực lượng an ninh đột nhập vào nội ô, tiêu diệt nhiều tên tề điệp, cảnh sát ác ôn. Ở ngoại ô, lực lượng an ninh cùng các ngành, đoàn thể, dân quân du kích vận động quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, giải phóng hoàn toàn 2 xã Mỹ Phong và Đạo Thạnh.

Ở khu II, trinh sát an ninh vũ trang phối hợp với lực lượng tại chỗ tiêu diệt 120 tên địch, trong đó có nhiều tên tề, cảnh sát, tình báo, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy bức hàng, bức rút 6 đồn bót, phá rã hệ thống ấp chiến lược xã Trung An và phối hợp bộ đội tổ chức đánh bọn phản kích, tiến chiếm phường 4, ngã tư Phan Hiến Đạo - Hùng Vương, chợ Vòng Nhỏ.

Ở TX. Gò Công, đêm đầu ra quân, Tiểu đội An ninh vũ trang do đồng chí  Tư Phước (cán bộ Văn phòng An ninh tỉnh tăng cường) chỉ huy, phối hợp với Tiểu đoàn 514 tiến công vào thị xã, phá nhà lao giải thoát cho hơn 250 cán bộ cách mạng và quần chúng yêu nước, tiêu diệt tên phó giám thị trại giam và 4 cảnh sát, thu 6 súng carbine và đánh vào dinh tỉnh trưởng, trung tâm chiêu hồi…

Cùng thời gian trên, lực lượng an ninh các huyện ở tỉnh Mỹ Tho và tỉnh Gò Công đồng loạt tiến công vào các thị trấn, khu phố diệt ác, phá kềm, tham gia bao vây bức hàng, bức rút nhiều đồn bót địch, phá rã nhiều bộ máy tề xã, ấp, cắt đứt Lộ 4 (đoạn xã Nhị Bình và Nhị Quý)...

T.Đ (tổng hợp)

.
.
.