Thứ Tư, 08/05/2019, 21:50 (GMT+7)
.

Người dân xã Long Tiên kiến nghị gia cố tuyến đê bao

(ABO) Chiều 8-5, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Đang đã có cuộc gặp gỡ nhân dân xã Long Tiên (huyện Cai Lậy).
 
Đồng chí Nguyễn Thị Đang phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Đồng chí Nguyễn Thị Đang phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Tại buổi gặp gỡ, người dân đã nêu các ý kiến liên quan đến: Một số tuyến đê bao chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp; huyện lộ 35 chưa có trụ điện trung thế; điện một số khu vực yếu không đảm bảo sản xuất nông nghiệp; một số điểm trên huyện lộ 35 bị sạt lở; chính sách hỗ trợ cho vợ liệt sĩ tái giá; tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp ở khu vực nông thôn…
 
Ngoài ra, người dân còn kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở khu vực chợ Ba Dầu; lắp đặt riêng điện kế sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí tiền điện…
 
 
Người dân xã Long Tiên (huyện Cai Lậy) phát biểu ý kiến.
Người dân xã Long Tiên (huyện Cai Lậy) phát biểu ý kiến.
Các ý kiến, kiến nghị của người dân được lãnh đạo các sở, ngành và địa phương giải đáp cụ thể, thấu đáo. Đồng chí Nguyễn Thị Đang đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của người dân. Bên cạnh đó, đồng chí đã đề nghị lãnh đạo địa phương sớm giải quyết các vấn đề mà người dân ý kiến, kiến nghị.
 
Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện sớm cân đối ngân sách địa phương, nếu gặp khó khăn nên có văn bản kiến nghị về Ủy ban nhân dân tỉnh để có nguồn kinh phí hỗ trợ việc gia cố các đê bao bị sạt lở, chưa đảm bảo để người dân an tâm trong việc sản xuất nông nghiệp.
VĂN THẢO
.
.
.