Thứ Hai, 17/06/2019, 21:32 (GMT+7)
.

Nhà Báo và ứng xử thông tin trên mạng xã hội

(ABO) Chiều 17-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo Tiền Giang tổ chức Toạ đàm Nhà Báo và ứng xử thông tin trên mạng xã hội (MXH). Tham dự có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Nguyễn Thanh Hiền;  Lãnh đạo Hội Nhà báo Tiền Giang; lãnh đạo Sở TT&TT cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang...

Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường
Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường phát biểu tại buổi tạo đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Chủ tịch Hội Nhà báo Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường nhấn mạnh, mục đích của buổi Tọa đàm nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà ngày càng chuyên nghiệp hơn. Qua buổi toạ đàm giúp cho các Nhà báo có cái nhìn trung thực, khách quan hơn về những lợi ích và tác hại của MXH; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động báo chí; đồng thời, chỉ ra một số thách thức mà báo chí đang phải đối mặt trước sự phát triển mạnh mẽ của loại hình truyền thông mới này; chia sẻ những cách làm hay, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, phản bác lại các thông tin sai trái trên MXH...

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiều tham luận phân tích khá sâu xoay quanh chủ đề chính Nhà báo và ứng xử thông tin trên mạng xã hội như: MXH – kênh quảng bá hữu hiệu cho báo chí; tác nghiệp của phóng viên trước thông tin MXH; MXH và đạo đức người làm báo; những thách thức đối với người làm báo trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin…

Nhà báo phát biểu tại toạ đàm
Nhà báo Minh Trí - cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Tiền Giang phát biểu tại buổi toạ đàm

HOÀI THU

.
.
.