Thứ Bảy, 01/06/2019, 14:52 (GMT+7)
.

Tiền Giang ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019

(ABO) Sáng 1-6, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang (khu Quảng trường Trung tâm tỉnh), Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chiến dịch) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 và các hoạt động kỷ niệm 25 năm Phong trào Thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang (1994 - 2019); kết hợp bàn giao Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến dịch phát biểu phát động và chỉ đạo tại buổi lễ.
Đồng chí Phạm Anh Tuấn phát biểu phát động và chỉ đạo tại buổi lễ.
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu phát động ra quân
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu phát động ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019.
Đến dự có các đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Long Thôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Anh Tuấn Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…
 
Ban chỉ đạo Chiến dịch trao bảng tượng trưng các công trình cấp tỉnh cho các đơn vị.
Ban Chỉ đạo Chiến dịch tỉnh trao Bảng tượng trưng các công trình cấp tỉnh cho các đơn vị.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Tiền Giang tình nguyện dựng xây quê hương”, diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 31-8 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, với hơn 1.500 cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên tình nguyện của các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia.
 
Ban Chỉ đạo Chiến dịch tỉnh đã công bố 15 chỉ tiêu cơ bản trong chiến dịch; đồng thời, ra mắt các đội hình trong chiến dịch. Dịp này, Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp tỉnh tặng 20 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Ban chỉ đạo Chiến dịch cấp tỉnh tặng 20 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp tỉnh tặng 20 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện hè phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, thi đua và phải giữ an toàn trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch theo sự chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức của Ban Chỉ đạo Chiến dịch các cấp, với phương châm “Ở dân thương, đi dân nhớ, làm dân tin”.
 
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự lễ ra quân chụp ảnh lưu niệm.
Ngoài ra, để công trình Nhà Thiếu nhi sớm được khai thác, quản lý, sử dụng đúng công năng thiết kế, cũng như phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt, học tập, rèn luyện, vui chơi của thanh, thiếu niên, nhi đồng, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khẩn trương xây dựng quy chế quản lý và sử dụng Nhà Thiếu nhi, bảo đảm giữ gìn và quản lý tốt nhất chất lượng công trình; đồng thời, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch khai thác và sớm triển khai đưa vào khai thác các hạng mục đã được đầu tư để thanh, thiếu niên và thiếu nhi tỉnh nhà có được nơi sinh hoạt, học tập và vui chơi trong thời gian sớm nhất…
VĂN THẢO
 
.
.
.