Chủ Nhật, 30/06/2019, 21:00 (GMT+7)
.
TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG:

Vô cùng thương tiếc Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh

(ABO) Chiều 30-6, tại Nhà Tang lễ tỉnh Tiền Giang (Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh), Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang trang trọng tổ chức lễ tang và viếng Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh (Mười Thi) -  nguyên Khu ủy viên Khu 8; nguyên Bí thư Đảng ủy Quân khu 9, nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 9; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bến Tre; nguyên Ủy viên Ban Thuờng vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 

Ban tổ chức tang lễ Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh làm trưởng ban
Ban Tổ chức tang lễ Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh do Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh làm Trưởng ban.

Lễ viếng được bắt đầu lúc 17 giờ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình. Ghi vào sổ tang, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

- Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Quân khu 9 đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

Đồng chí Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân khu 9 dẫn đầu đoàn lãnh đạo Quân khu 9 viếng tang lễ
Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Quân khu 9 viếng Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến viếng và mặt niệm tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến viếng và mặc niệm tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

Tiếp đến, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã đến viếng và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh và chia buồn cùng gia đình.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với sự ra đi của Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh. Ghi vào sổ tang, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang viết: “Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang vô cùng thương tiếc và luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, tên thường gọi là Mười Thi, bí danh Hồng Thiện. Đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời góp phần làm nghĩa vụ quốc tế đối với nước bạn Campuchia. Vĩnh biệt đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh - chú Mười Thi. Chúng cháu luôn nêu gương chú về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết thống nhất đưa tỉnh Tiền Giang phát triển toàn diện và bền vững”.

Đoàn Bộ Tham mưu, Đảng ủy - Cục Chính trị Quân khu 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các đơn vị đã lần lượt đến viếng, mặc niệm và chia buồn cùng gia đình Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, thường gọi Mười Thi, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1923, nguyên quán: Xã Bình Đại (nay là thị trấn Bình Đại), huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên đồng chí đã từ trần hồi 6 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2019 (nhằm ngày 28 tháng 5 năm Kỷ Hợi); hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ truy điệu lúc 16 giờ, ngày 2 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 30 tháng 5 năm Kỷ Hợi). Lễ di quan lúc 9 giờ 30 phút, ngày 4 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 2 tháng 6 năm Kỷ Hợi), sau đó an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang.

THỦY HÀ

Hình ảnh lãnh đạo tỉnh viếng và chia buồn cùng gia quyến Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh:

 

 

 

 

 

 

.
.
.