Thứ Hai, 01/07/2019, 20:15 (GMT+7)
.
Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng hình mẫu người làm báo hiện đại

(ABO) Chiều 1-7, Chi bộ Báo Ấp Bắc tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Báo Ấp Bắc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước”.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu
Đồng chí Võ Văn Dũng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Buổi tạo đàm có 4 tham luận và 13 ý kiến tham gia thảo luận xoay quanh nội dung: Báo Ấp Bắc góp phần xây dựng văn hóa công sở; Báo Ấp Bắc với trách nhiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững; học tập và làm theo Bác gắn với trách nhiệm xây dựng hình ảnh nhân viên Báo Ấp Bắc văn minh, lịch sự; tuổi trẻ Báo Ấp Bắc học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng và phát triển văn hóa trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, xen lẫn các bài tham luận, cán bộ, phóng viên Báo Ấp Bắc còn thể hiện những mẩu chuyện về Bác gắn với thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị. Buổi tọa đàm giúp cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Ấp Bắc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện đạo đức, xây dựng hình ảnh nhà báo có trách nhiệm, nhất là trách nhiệm trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.  

Phát biểu tham luận và thảo luận.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao phương thức tổ chức tọa đàm của Chi bộ Báo Ấp Bắc. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Dũng nhấn mạnh: Báo Ấp Bắc cần tiếp tục xây dựng hình mẫu người làm báo hiện đại; tự bản thân cán bộ, đảng viên soi rọi mình để trở thành người cán bộ tốt. Báo Ấp Bắc phát huy kênh thông tin đưa tiếng nói của Đảng đến gần với nhân dân. 

Đối với Chi ủy Báo Ấp Bắc cần tiếp tục quan tâm đến tư tưởng đảng viên, định hướng, tuyên truyền chủ trương, chính sách, vì muốn làm báo tốt trước hết phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nội dung 2019 là: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những lần tọa đàm tới, Chi bộ Báo Ấp Bắc tiếp tục phát huy, chọn những chủ đề cụ thể, còn khó khăn, vướng mắc để cùng nhau thảo luận tìm ra giải pháp thực hiện…

P. MAI

.
.
Liên kết hữu ích
.