Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:08 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(ABO) Sáng 26-7, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đoàn đến viếng, đặt tràng hoa và thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-2019 - 28-7-2019); 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019).
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn do đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cán bộ, sĩ quan Lực lượng vũ trang cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo, cán bộ TP. Mỹ Tho, huyện Châu Thành…
Đồng chí Võ Văn Bình thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Đồng chí Võ Văn Bình thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Thuật thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Đồng chí Trần Văn Thuật thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thắp hương cho những Liệt sĩ chưa biết tên.
Lãnh đạo tỉnh thắp hương cho những Liệt sĩ chưa biết tên.
Đoàn đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc và đến từng phần mộ để thắp hương cho các Liệt sĩ - những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
 
VĂN THẢO
 
.
.
.