Thứ Bảy, 06/07/2019, 09:49 (GMT+7)
.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 5-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7-2019 tại 695 điểm cầu. Tham dự điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
 
a
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Tham dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
 
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo cáo Chuyên đề ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23-7-1959 - 23-7-2019), thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thời gian tới; đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, giới thiệu Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET - mạng xã hội để chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản bác các luận điệu sai trái.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 
 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, định hướng công tác tuyên truyền một số nội dung: tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, nhất là ý kiến cử tri và trả lời những vấn đề phát sinh thực tiễn, phản ánh nguyện vọng, tâm tư của cán bộ, đảng viên và các cử tri trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững đất nước và kiến nghị với Quốc hội.
 
Phản ánh tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế giới có sự tăng trưởng chậm lại để thấy được vai trò của Đảng, của Nhà nước và toàn dân; tuyên truyền kết quả chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; tham mưu cho cấp ủy tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019); tuyên truyền phòng chống, giảm nhẹ thiên tai; đổi mới công tác tuyên truyền tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
(Theo sggp.org.vn)
.
.
.