Thứ Tư, 25/09/2019, 15:16 (GMT+7)
.
50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Chị Phan Thị Hồng Diệp: Còn sức khỏe là còn cống hiến

Những năm qua, triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sau đó là Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hội Cựu chiến binh (CCB) TX. Cai Lậy đã xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu, trong đó có Phó Chủ tịch Hội CCB TX. Cai Lậy Phan Thị Hồng Điệp.

Chị Phan Thị Hồng Điệp.
Chị Phan Thị Hồng Điệp.

Năm 1979, chị tình nguyện gia nhập Quân đội khi chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Đến năm 1982 chị được xuất ngũ, về làm việc tại Phòng Nông nghiệp huyện Cai Lậy, đến năm 1995 xin nghỉ vì lý do gia đình. Mặc dù vậy, chị luôn tâm niệm: Còn sức khỏe là còn cống hiến cho xã hội, tiếp tục phục vụ nhân dân. Sau khi sắp xếp được công việc gia đình, chị Điệp tham gia các hoạt động của đoàn thể ở khu phố 4, thị trấn Cai Lậy; đến năm 2009 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội CCB thị trấn Cai Lậy.

Tháng 5-2014, TX. Cai Lậy được thành lập, chị Điệp được bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường 4, TX. Cai Lậy. Tại Đại hội đại biểu Hội CCB TX. Cai Lậy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, chị được tập thể tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội. Qua  gần 2 năm công tác ở Hội CCB TX. Cai Lậy, chị Điệp luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác Hội.

Với những kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý Hội CCB cơ sở, cộng với tinh thần ham học hỏi bằng nhiều cách, chị đã làm tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Hội, cấp ủy và chính quyền địa phương, đưa tổ chức Hội CCB TX. Cai Lậy ngày càng phát triển vững mạnh.

“Để các phong trào và mô hình đạt hiệu quả cao thì người cán bộ nói phải đi đôi với làm, các kế hoạch đề ra phải sát với thực tế. Đặc biệt là, phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Hội CCB và hội viên; kiên trì tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu và cùng tham gia thực hiện; phải làm việc bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của mình” - chị Điệp chia sẻ.

Trong những lần họp Ban Chấp hành Hội CCB thị xã hoặc họp với các chi hội cơ sở, ngoài việc nghe triển khai các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, chị luôn nhắc nhở các chi hội triển khai đến hội viên tích cực học tập và làm theo Bác từ những điều giản dị ngay trong cuộc sống của bản thân, như sống tiết kiệm, giúp đỡ những người gặp khó khăn hơn mình, cần cù trong lao động...

Hằng năm, phong trào Làm theo Bác ở các chi hội đã đem lại nhiều mặt tích cực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Hội đề ra, gương điển hình ngày càng nhiều, gia đình hội viên văn hóa ngày càng tăng (hiện đạt 98%), tỷ lệ CCB tham gia sinh hoạt hội đạt trên 85%...

Ngoài ra, bản thân chị luôn bám sát địa bàn, củng cố, nâng chất hoạt động Hội CCB cơ sở; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên địa bàn; tham gia củng cố, nâng chất 17 tổ nòng cốt tôn giáo, 72 tổ cung cấp tin, 16 tổ xung kích, đăng ký và hoàn thành 72 mô hình Dân vận khéo; phối hợp với ngành Công an củng cố, nâng chất 157 tổ nhân dân tự quản…

Để nâng cao hiệu quả công tác, chị Điệp xác định: Phải chăm lo công tác xóa khó giảm nghèo cho hội viên, để hội viên có điều kiện tham gia công tác Hội và phong trào CCB ngày càng hiệu quả hơn. Nghĩ là làm, chị cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB TX. Cai Lậy chỉ đạo các cấp hội quan tâm chăm lo nâng cao mức sống hội viên theo tinh thần Nghị quyết 389 của Tỉnh hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định trong công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Hội đã xây dựng được 3 câu lạc bộ và 5 tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh giỏi với 151 thành viên, trong đó có 12 mô hình: Ương ép cá giống, Nuôi thỏ sinh sản, Sản xuất lúa cao sản, May gia công, Tổ máy liên hợp gặt đập, Trồng bưởi da xanh, Trồng sầu riêng, Tổ phun xịt…

Hội còn xây dựng quỹ Đồng đội được trên 1,8 tỷ đồng, giúp 312 lượt hội viên mượn để phát triển kinh tế gia đình. Mặt khác, giới thiệu việc làm cho 142 con em CCB, cựu quân nhân vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh; giới thiệu 2 con em CCB đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bằng nhiều hình thức, nhiều nguồn hỗ trợ cho hộ CCB nghèo, cận nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, từ chỗ có 20 hộ nghèo, đến nay Hội CCB TX. Cai Lậy chỉ còn 4 hộ nghèo.

Chị Điệp đã được UBND TX. Cai Lậy tặng nhiều Giấy khen; Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 Bằng khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trung ương Hội tặng Bằng khen năm 2018…\

LÊ QUANG HUY

.
.
.