Chủ Nhật, 20/10/2019, 20:37 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SƯ ĐOÀN 8, QUÂN KHU 9 (22-10-1974 - 22-10-2019)

Phát huy tốt truyền thống "vượt khó băng đồng, tiến công dũng mãnh"

(ABO) Sư đoàn 8, Quân khu 9 (viết tắt là Sư đoàn) được thành lập vào những năm cuối của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc (22-10-1974) tại xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Là Sư đoàn chủ lực của Quân khu có nhiệm vụ cơ động chiến đấu theo yêu cầu trong các nhiệm vụ.

Hiện nay, Sư đoàn được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ huấn luyện ẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và xây dựng quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên (DBĐV) thuộc 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp, gồm 10 huyện, thị, thành với 57 cơ sở xã, phường, thị trấn; đồng thời, làm nhiệm vụ trực SSCĐ, xây dựng thế trận lòng dân và giúp dân trên địa bàn đóng quân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo..., xứng đáng với truyền thống “Vượt khó băng đồng, tiến công dũng mãnh”.

LÀM TỐT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG ĐƠN VỊ

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị, mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác huấn luyện, SSCĐ.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ… với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu "nhanh, mạnh, chính xác"; chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, sát với yêu cầu, địa hình, đối tượng tác chiến. Sư đoàn đã phát động phong trào thi đua "luyện giỏi, rèn nghiêm" và "phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ".

Thông qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, khắc phục khó khăn, bảo đảm ngày càng tốt hơn cơ sở vật chất, mô hình học cụ, phương tiện, thao trường, bãi tập, nâng cao chất lượng huấn luyện toàn đơn vị.

Qua phát động phong trào thi đua, đã có nhiều sáng kiến, mô hình được đưa vào áp dụng rộng rãi trong huấn luyện của đơn vị. Kết quả huấn luyện chiến đấu hằng năm của Sư đoàn, các nội dung đều đạt 100% khá, giỏi; tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt kết quả cao.

Trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đơn vị tăng gia sản xuất theo hướng tập trung, khép kín, bền vững, hiệu quả, bảo đảm 100% nhu cầu rau - củ - quả và 80% đến 90% nhu cầu thịt - cá, 10/10 bếp ăn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý tốt”.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, gắn các mục tiêu với các chỉ tiêu, nội dung thi đua của phong trào thi đua Quyết thắng; tham gia hội thi, hội thao cấp Quân khu đạt kết quả cao… Năm 2014, Sư đoàn vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III.

Trong công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy tốt truyền thống “Vượt khó băng đồng, tiến công dũng mãnh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Sư đoàn (22-10-1974 - 22-10-2019), toàn thể đảng viên, CB-CS ra sức thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm”, lập nhiều thành tích to lớn, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của Sư đoàn chủ lực đầu tiên khu vực miền Trung Nam bộ.

TÔ THẮM THÊM HÌNH ẢNH CAO ĐẸP “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” TRONG LÒNG NHÂN DÂN

Với đặc điểm đứng chân trên địa bàn sông nước miền Tây Nam bộ, đời sống của một bộ phận nhân dân trên khu vực đóng quân còn gặp khó khăn, thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn đã phát động hưởng ứng nhiều phong trào thi đua: “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới; chung tay vì người nghèo”...

Hằng năm, đơn vị chủ động liên hệ, tổ chức ký kết, sơ kết các phong trào thi đua, 100%  các đầu mối đại đội trở lên đều tổ chức kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở địa phương.

Chỉ tính trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Sư đoàn đã tham gia 5.330 ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi; thăm, tặng 211 suất quà cho gia đình chính sách, neo đơn với trị giá thành tiền 267,5 triệu đồng; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học 5,5 triệu đồng; xây tặng 1 nhà tình nghĩa, 6 nhà đồng đội; phối hợp với xã Long Hưng (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) và 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với xã Tân Nghĩa (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); hỗ trợ con giống, cây trồng, vật nuôi cho 29 hộ có hoàn cảnh khó khăn trong phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo” với trị giá 83,7 triệu đồng…

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua  “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

HỒ NGUYỄN - HUỲNH PHONG  

.
.
.